Công tác xét nghiệm tìm kí sinh trùng sốt rét được huyện Cao Phong tăng cường
(HBĐT) - 3 tháng đầu năm 2010, bệnh sốt rét trên địa bàn huyện Cao Phong có xu hướng giảm, chỉ có 6 ca nghi các mắc, các trường hợp này được điều trị tại chỗ và khỏi bệnh
Bên cạnh hoạt động truyền thông, giáo dục sức khoẻ, Trung tâm YTDP huyện đã nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh sốt rét thông qua việc tăng cường giám sát, điều trị. Ông Nguyễn Trung Sừ, cán bộ chuyên trách Sốt rét của Trung tâm cho biết: Trước đây, tại địa phương xuất hiện một số điểm có KST (chủ yếu là KST ngoại lai) gồm Tiến Lâm, Môn (Bắc Phong), Cạn Thượng (Xuân Phong), Thôi, Ngái (Yên Lập), Um (Yên Thượng), Nai, Chiềng (Thung Nai). Để phòng, chống bệnh, ngành Y tế huyện đã tổ chức điều trị kịp thời cho bệnh nhân mắc, không để xảy ra tử vong, thực hiện bảo vệ hoá chất thường xuyên cho hơn 3.000 người dân ở xã trọng điểm.
Trung tâm YTDP tích cực kết hợp với trạm y tế xã, y tế thôn bản nắm bắt tình hình đối tượng, biến động dân cư, đồng thời tiến hành lấy lam tìm KST, điều trị những trường hợp mắc và nghi mắc. Ngoài ra giám sát tại trạm y tế, rà soát sổ sách ghi chép tình hình bệnh, giám sát tình hình hình thuốc điều trị về hạn sử dụng, số lượng thuốc, cách bảo quản tại trạm. Thông qua hoạt động giám sát, những tồn tại được nhắc nhở và chấn chỉnh. Mới đây, với sự hỗ trợ của Trung tâm phòng chống Sốt rét - KST - CT tỉnh, huyện đã xây dựng 1 điểm kính ở xã Xuân Phong trang bị 1 kính hiển vi, nhân lực và đào tạo để duy trì hoạt động. Điểm kính được triển khai đã giúp cho công tác phát hiện KST sốt rét, KST giun sán... giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời và ngăn ngừa các dịch có thể xảy ra.
Ông Bùi Đăng Khoa - Giám đốc Trung tâm YTDP huyện nhận định: Hiện tại đã bước sang thời điểm đầu mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho các loại KST mang mầm bệnh phát triển. Để công tác phòng chống bệnh sốt rét đạt kết quả tốt nhất, Trung tâm tổ chức lấy lam xét nghiệm tại chỗ, rà soát lại các điểm chỉ định tẩm màn, tập trung tại 3 điểm xã Bình Thanh, Bắc Phong, Xuân Phong. 21 lít hoá chất bảo vệ cho 3.000 người dân vùng trọng điểm đã được chuẩn bị cho đợt tẩm màn sắp tới.
Hàng năm, trạm y tế các xã, thị trấn trong toàn huyện đã tổ chức được hơn 100 cuộc tuyên truyền tới hàng chục nghìn lượt người nghe. Để xã hội hoá công tác phòng chống sốt rét, khích lệ người dân cùng tham gia phòng chống bệnh này, hình thức tuyên truyền theo nhóm, lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị tổ chức tại xóm, xã, hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể được huyện chú trọng. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức thường xuyên duy trì, đẩy mạnh, giúp người dân nắm bắt, hiểu rõ nguyên nhân mắc, triệu chứng và có ý thức chủ động phòng, chống bệnh.
Chị Nguyễn Thị Mai, xóm Nai (Thung Nai) tâm sự: Được cán bộ y tế tuyên truyền, giáo dục, bà con trong xóm đã nhận thức được tầm quan trọng của việc nằm màn khi ngủ, phát quang bụi rậm, làm sạch môi trường, nơi ở không để muỗi có điều kiện truyền bệnh. Chiến dịch bảo vệ người dân bằng hoá chất cũng được triển khai đều đặn ở đây. Nhờ đó, xóm Nai giờ không còn là xóm địa bàn trọng điểm về sốt rét.
Với nhiều nỗ lực, Cao Phong được đánh giá một trong những địa bàn có tình hình bệnh sốt rét ổn định. Từ năm 2008 đến nay, trên địa bàn huyện chưa phát hiện KST sốt rét.
Bùi Minh