Điều trị cho bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tại Hà Nội

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tại Hà Nội

Từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 400 trường hợp được xét nghiệm dương tính cúm A/H1N1, trong đó 11 trường hợp tử vong

 

Cúm A/H1N1 dù đã được xem là cúm mùa thông thường, nhưng các chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo chớ nên xem thường.

Từ đầu năm 2011 đến nay, theo kết quả giám sát cúm trọng điểm quốc gia, số nhiễm cúm A/H1N1 đang chiếm ưu thế, nhất là trong những tuần gần đây. Trong số các bệnh phẩm nhiễm cúm thì hơn 70% mẫu dương tính với vi-rút cúm A/H1N1. Hiện cúm A/H1N1 đã được ghi nhận tại 35 tỉnh, thành với 425 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính, trong đó 11 trường hợp tử vong.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho rằng số ca dương tính là số người được xét nghiệm, còn con số thực dương tính với cúm A/H1N1 trong cộng đồng nhiều hơn rất nhiều. Đáng lưu ý, các bác sĩ điều trị của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) nói gần đây nhiều ca nhiễm cúm A/H1N1 không xác định được các yếu tố dịch tễ liên quan.

TS-BS Trần Thanh Dương, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết các trường hợp mắc cúm A/H1N1 tăng dần trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm ngoái đến nay. Trong khi đó, TS-BS Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế (TP.HCM), cảnh báo thời điểm từ tháng 4, tháng 5 trở đi mới là lúc bệnh cúm phát triển.

Nguy hiểm với người có thai, bệnh mạn tính

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, mặc dù đã được xem là bệnh cúm mùa thông thường, nhưng đối với một số trường hợp như phụ nữ mang thai, nếu nhiễm cúm A/H1N1 sẽ làm tăng nguy cơ biến chứng, sợ nhất là viêm phổi, nhiều khi phải bỏ thai để cứu mẹ. Còn bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho rằng sợ nhất là dịch bệnh xảy ra ở các trường mầm non.

Ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), nói: “Đa số các trường hợp mắc cúm A/H1N1 vừa qua đều ở thể nhẹ, tuy nhiên chúng vẫn có thể gây tử vong vì bệnh làm suy yếu khả năng miễn dịch của cơ thể. Bởi vậy, H1N1 vẫn là vi-rút nguy hiểm trên những người có bệnh mạn tính, phụ nữ mang thai. Từ đầu năm đến nay có 11 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 tử vong tại 8 địa phương. Các trường hợp tử vong chủ yếu có bệnh mạn tính kèm theo (chiếm 63,6%)”. Tương tự, TS-BS Trần Thanh Dương, Phó cục trưởng Cục  Y tế dự phòng, nhận định: “Các trường hợp tử vong chủ yếu ở những người có bệnh lý đi kèm và chưa phát hiện sự biến chủng của vi-rút cúm A/H1N1 cũng như hiện tượng kháng thuốc”.

TS-BS Lê Trường Giang cho rằng hiện nay cúm A/H1N1 được xem là cúm mùa, nên không xét nghiệm đại trà như trước nữa, mà chỉ xét nghiệm đối với những ca đặc thù, xét nghiệm những ca bệnh nặng, xét nghiệm để xem vi-rút có biến đổi hay không, và xét nghiệm để xác định ổ dịch. Vì thế, không dựa trên số ca được công bố dương tính cúm A/H1N1 và số ca tử vong để tính ra tỷ lệ mắc và chết. Tỷ lệ tử vong của cúm A hiện nay bình quân khoảng 1/500 (500 người mắc có 1 ca tử vong).

Tập trung phòng chống trong trường học

Bộ Y tế cho biết đang theo dõi 15 điểm đưa vào diện giám sát cúm quốc gia trên cả nước. Bộ cũng đã chỉ đạo các tỉnh, thành thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm đối với các ca có hội chứng cúm và viêm phổi nặng để xét nghiệm xem tình trạng bệnh và diễn tiến của vi-rút gây bệnh; đồng thời khuyến cáo phụ nữ mang thai cần đi kiểm tra sớm khi có các biểu hiện nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1.

Tại TP.HCM, TS-BS Lê Trường Giang cho biết theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Y tế và Sở Giáo dục - Đào tạo đang phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, chú tâm vào các trường học.

 

                                                                         Theo ThanhNien

Các tin khác


Gần 700 người tham gia hiến máu tình nguyện tại thành phố Hòa Bình

Ngày 24/4, tại Trung tâm Hội nghị Hoà Bình, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, thành phố Hòa Bình phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt II năm 2024.

Thành phố Hòa Bình đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

TP Hòa Bình có trên 1.300 cơ sở thực phẩm, trong đó, cơ sở dịch vụ ăn uống cấp thành phố quản lý trên 400 cơ sở, cấp tỉnh quản lý gần 100 cơ sở, còn lại là cấp phường, xã quản lý. Để cung ứng sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), thời gian qua, các ngành chức năng của thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hướng tới mục tiêu đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục