Các em thiếu nhi trường mầm non xã Phúc Tiến  (Kỳ Sơn) chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Các em thiếu nhi trường mầm non xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

(HBĐT) - Đã thành thông lệ, Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức từ ngày 1 - 30/6 hàng năm. Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

 

Năm nay, năm mở đầu cho kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2011 - 2015 và cũng là năm đầu tiên triển khai Chương trình hành động quốc gia về trẻ em giai đoạn 2011 - 2020, vì thế, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em càng có một ý nghĩa đặc biệt. Không chỉ trong Tháng hành động, ngay từ đầu năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đã dành nhiều việc làm thiết thực nhằm xây dựng môi trường lành mạnh cho trẻ em phát triển toàn diện.

 

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 186.000 trẻ em từ 0-16 tuổi, trong đó có khoảng 1.083 trẻ em khuyết tật, tàn tật, 31.655 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 31.600 trẻ em sống trong các hộ nghèo. Để tạo cho trẻ môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện, trong những năm qua, cùng với ngành LĐ-TB&XH, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đặc biệt quan tâm chú trọng tuyên truyền vận động, kêu gọi sự vào cuộc của cả xã hội tham gia tích cực vào công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Không chỉ trong tháng hành động vì trẻ em, các hoạt động truyền thông, vận động thực hiện quyền trẻ em thường xuyên được tổ chức trong năm. Đối tượng tham gia đa dạng từ các cán bộ chủ chốt ở cơ sở, ban mặt trận các thôn xóm, tổ khối phố, các cán bộ đoàn thể và các hộ gia đình. Từ các lớp tập huấn, các buổi truyền thông, nhận thức của các cơ quan, ban, ngành và người dân về vai trò trách nhiệm của mình đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em từng bước được nâng lên. Nhờ đó, hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em có sức lan toả rộng khắp, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được quan tâm chăm sóc và tình trạng xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em cũng đã giảm rõ rệt. Đến nay, trong toàn tỉnh tỷ lệ trẻ em khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình đạt 51%, tính từ cuối năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã đưa 242 em đi khám sàng lọc và phẫu thuật điều trị thành công khuyết tật vận động, 256 em đi phẫu thuật nụ cười, 143 em được phẫu thuật mắt, 13 em được phẫu thuật tim bẩm sinh, trao 259 suất học bổng thường xuyên và 423 suất học bổng đột xuất cho các em nhỏ vượt khó học giỏi. Bằng sự trợ giúp của các tổ chức, đoàn thể, nhiều trẻ em mồ côi đã được tặng nhà tình thương, trẻ em được cấp học bổng, tặng xe lăn...

 

 Từ nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em, hàng trăm em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng quà, nhiều học sinh nghèo thuộc các xã vùng lòng hồ đã được tặng phao cứu sinh để đến trường. Đặc biệt, trong Tháng hành động vì trẻ em hàng năm được tỉnh quan tâm tổ chức nghiêm túc, rộng khắp có sự quan tâm của các cấp, ngành trong tỉnh và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, đem lại lợi ích thiết thực, góp phần thực hiện tốt các quyền cơ bản của trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em có cơ hội phát triển bình thường, học tập phát triển để trở thành người công dân có ích cho xã hội.

 

Từ kết quả đã đạt được, ông Bùi Đức Kiệm, Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH tỉnh cho biết: Không chỉ trong Tháng hành động vì trẻ em mà trong suốt quá trình hoạt động của công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với sự phát triển của đất nước, trong các chính sách phát triển KT-XH cần thường xuyên quan tâm đến trẻ em, giúp trẻ em có điều kiện được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển.

 

                                                                                  Phương Linh

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục