Cán bộ và nhân dân huyện Kỳ Sơn quyên góp ủng hộ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.
(HBĐT) - Huyện Kỳ Sơn hiện quản lý và hỗ trợ trên 1.700 người có công (NCC) với cách mạng, trong đó có 190 người thương, bệnh binh, 111 người nhiễm chất độc hóa học, số người hoạt động kháng chiến được tặng huân, huy chương kháng chiến là 558 người.
Bà Nguyễn Thị Xuyên, Trưởng Phòng LĐ - TB & XH huyện cho biết: Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách, chế độ và tổ chức vận động toàn dân, toàn quân chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; giải quyết có hiệu quả những tồn đọng về chính sách sau chiến tranh. ưu tiên hàng đầu của địa phương là giúp đối tượng chính sách giải quyết khó khăn về nhà ở, trợ giúp vốn phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra còn thực hiện những ưu đãi khác như: miễn giảm các khoản đóng góp, giải quyết việc làm, miễn giảm học phí cho con em đối tượng chính sách, động viên thăm hỏi, tặng quà kịp thời.
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16 ngày 7/2/2007 của Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào đền ơn - đáp nghĩa”, công tác thực hiện chính sách người có công ở Kỳ Sơn đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng, nhiều đối tượng, gia đình chính sách được quan tâm, giúp đỡ và có cuộc sống ổn định. Toàn huyện đã chi trả trợ cấp kịp thời cho 457 thương binh, bệnh binh, quân nhân hưởng theo Quyết định 142/CP, người nhiễm chất độc hóa học và 1.300 đối tượng không được hưởng trợ cấp thường xuyên. Ngoài ra, trong những năm qua, huyện đã tổ chức xét duyệt và đề nghị tỉnh ra quyết định chi trợ cấp 1 lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc cho 239 người, 186 lượt HS-SV được hưởng trợ cấp; giải quyết chế độ mai táng phí cho 142 đối tượng.
Cùng với các chương trình, nhiều hoạt động tình nghĩa khác cũng được thực hiện một cách sâu rộng như phong trào áo lụa tặng bà, giúp ngày công sản xuất, sửa chữa và xây mới nhà cho các hộ gia đình chính sách, giúp giống, vốn, vật nuôi, cây trồng... Việc xây dựng, tu sửa phần mộ và các công trình tình nghĩa như bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ đã thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Đã có 16 hài cốt liệt sỹ được quy tập và an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện. Từ năm 2007 đến nay, có 3 công trình nhà bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ được đầu tư xây mới với tổng chi phí gần 3 tỷ đồng; 3 nghĩa trang liệt sỹ được nâng cấp với số tiền đầu tư trên 1,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện thường xuyên tổ chức tu sửa nhỏ, quét vôi ve tại các công trình tưởng niệm vào các ngày lễ, tết, 27/7…
Công tác chăm sóc NCC ở huyện Kỳ Sơn trong những năm qua thực sự phát huy được hiệu quả. Hiện, toàn huyện không còn hộ gia đình chính sách phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát, gần 100% gia đình chính sách, NCC có mức sống trung bình, khá, giàu. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo chăm sóc NCC huyện Kỳ Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm quan tâm hơn nữa đến cuộc sống, chính sách cho NCC và gia đình chính sách.
Hồng Nhung