Anh Nguyễn Văn An (người đứng giữa), đoàn viên công đoàn Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Lạc Sơn được tặng nhà “Mái ấm công đoàn”.
(HBĐT) - Nhắc đến hoàn cảnh của gia đình chị Phạm Thị Doán - công nhân lâm trường thuộc đội SX 9, Công ty TNHH một thành viên Sông Bôi, xã Cố Nghĩa (Lạc Thủy) ai cũng phải động lòng. Hơn 15 năm nay, chị là đoàn viên công đoàn đội SX 9 của Công ty, gắn bó, tận tụy với công việc, sống hòa đồng, thân thiện với mọi người trong công ty và hàng xóm.
Với những đức tính đó, chị luôn nhận được sự sẻ chia, đồng cảm của hàng xóm và đồng nghiệp. Nhiều năm công tác, những tưởng chị và gia đình sẽ có một khoản tích góp nào đó cho tương lai các con nhưng không may, chị mắc căn bệnh hiểm nghèo. Chạy chữa khắp nơi từ bệnh viện huyện, tỉnh đến T.ư. Sau ca mổ tại Bệnh viện K-Hà Nội, sức khỏe của chị giảm sút nhiều. Mọi việc trong gia đình chỉ trông mong vào người chồng nhưng anh cũng thường xuyên đau ốm nên cuộc sống gia đình càng trở nên khó khăn. Sống trong nhà tạm làm bằng vách đất, dột nát chỉ rộng 20 m2 đang vào lúc xuống cấp nhưng gia đình không có điều kiện để cải tạo, sửa chữa. Thông cảm với gia đình chị, LĐLĐ tỉnh đã quyết định hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình xây mới 1 ngôi nhà. Cùng với sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm, anh chị giờ đã có một ngôi nhà kiên cố. Cùng với chị Doán, nhiều CNVC - LĐ cũng có được sự giúp đỡ của tổ chức công đoàn như: chị Khà Thị Nga, giáo viên mầm non xã Vạn Mai (Mai Châu), anh Bùi Văn Đại, công nhân Công ty phát triển hạ tầng Phú Thành-Phú Thành (Lạc Thủy), anh Lưu Văn An, cán bộ phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Lạc Sơn...
Chương trình nhà ở Mái ấm công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động từ năm 2006 với mong muốn hỗ trợ đoàn viên, CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở được nhận một mái ấm của tổ chức công đoàn. Từ năm 2006 - 2010, LĐLĐ tỉnh đã vận động các DN, tổ chức, đơn vị tham gia ủng hộ chương trình được trên 1,3 tỷ đồng. Với số tiền đó, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được trên 60 nhà Mái ấm công đoàn cho các CNVC-LĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và nhiều công trình phúc lợi khác. Năm 2011 là năm đầu tiên tỉnh triển khai xây dựng Quỹ xã hội công đoàn nhằm chủ động về nguồn kinh phí trong hỗ trợ xây dựng nhà và các hoạt động xã hội. Quỹ được xây dựng dựa vào nguồn đóng góp của mỗi CNVC-LĐ, công nhân lao động trực tiếp đóng 10.000 đồng/người, viên chức Nhà nước đóng 20.000 đồng/người. Hưởng ứng phong trào đó, nhiều tổ chức công đoàn đã tích cực hoàn thành và vượt chỉ tiêu của LĐLĐ tỉnh. Tiêu biểu có LĐLĐ huyện Lạc Sơn gần 60 triệu đồng, LĐLĐ Lạc Thủy gần 40 triệu đồng, LĐLĐ Kim Bôi 40 triệu đồng... Tuy nhiên, công tác xây dựng Quỹ cũng gặp phải một số khó khăn, nhất là về nhận thức của CNLĐ và do việc trì trệ trả lương của một vài DN.
Theo điều tra của LĐLĐ tỉnh, toàn tỉnh hiện có khoảng 50.000 CNVC-LĐ, khoảng 23.000 hộ CNVC-LĐ, trong đó, hộ nghèo chiếm 4% với gần 200 hộ có nhu cầu xóa nhà tạm. Nhằm giúp đỡ những gia đình CNVC-LĐ nghèo, chưa có nhà ở hoặc đang ở trong những ngôi nhà tranh tre, dột nát, năm 2011, LĐLĐ tỉnh đã vận động ủng hộ xây dựng được 6 ngôi nhà cho CNVC-LĐ với tổng trị giá 130 triệu đồng. Trong quý I, LĐLĐ tỉnh đã giải ngân 60 triệu đồng ủng hộ xây mới 3 mái ấm công đoàn và sẽ tặng 300 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất cho CNVC-LĐ nghèo nhân dịp Tháng công nhân.
Bà Nguyễn Thị Lan, cán bộ Ban Chính sách và pháp luật LĐLĐ tỉnh cho biết: Phong trào xây dựng Mái ấm công đoàn thực sự đã đi vào đời sống, giúp người lao động có được những ngôi nhà mơ ước, giúp họ an cư, lạc nghiệp và tiếp tục yên tâm công tác. Phong trào mang tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với nguyện vọng của CNVC-LĐ, góp phần thực hiện XĐ-GN trên địa bàn tỉnh.
Hồng Nhung