Bà con xã Bắc Sơn (Tân Lạc) đã đến từ sớm để được các y, bác sỹ đoàn tình nguyện khám, cấp thuốc.

Bà con xã Bắc Sơn (Tân Lạc) đã đến từ sớm để được các y, bác sỹ đoàn tình nguyện khám, cấp thuốc.

(HBĐT) - Đến hẹn lại lên, vào những ngày cuối tháng 7, ĐV-TN Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh lại lên đường tình nguyện khám, phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng đặc biệt khó khăn. Năm nay, điểm đến là xã Bắc Sơn (Tân Lạc).

 

Ngay từ sáng sớm, tại trạm y tế xã Bắc Sơn đã có rất đông bà con ngồi chờ khám. Bà Bùi Thị ổi - một trong những người đến sớm nhất tâm sự: Bà ở tận xóm Hày Dưới. Nghe nói có đoàn y tế về khám, bà đi bộ từ chiều hôm qua, ở chơi nhà con gái gần đây để hôm nay đến khám được sớm. Đoạn đường từ xóm Hày Dưới đến trạm y tế xã chỉ hơn 1km, tuy nhiên, đó là con đường đất lầy lội vì những trận mưa ngày hôm trước và với một bà cụ năm nay đã 72 tuổi. Mong mỏi được khám, kiểm tra sức khỏe của bà con xã Bắc Sơn là rất lớn.

 

Tuy đoàn tình nguyện chỉ khám có một ngày nhưng các hoạt động khám và phát thuốc diễn ra khá quy củ: từ khâu tiếp đón, phân bệnh nhân đến từng phòng chuyên biệt: khám mắt, nội tiết, điện tim, siêu âm, phòng cấp phát thuốc...

 

Điểm đặc biệt ở đợt khám - chữa bệnh lần này còn là việc hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ trạm y tế xã. Đoàn tình nguyện đã phát hiện trường hợp chị Hà Thị Lan, xóm Mý, xã Bắc Sơn bị ổ áp xe khá lớn. Cán bộ trạm y tế xã chưa từng thực hiện tiểu phẫu này. Ths. Trương Như Hiển, Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh và ung bướu cùng với cử nhân điều dưỡng Đoàn Mạnh Nam, Trưởng khoa khám bệnh cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trực tiếp vừa tiến hành tiểu phẫu, vừa hướng dẫn cán bộ trạm ôn luyện lại các kiến thức về vô trùng, vệ sinh vết thương đúng cách.

 

Được biết, hoạt động khám, cấp phát thuốc miễn phí nằm trong khuôn khổ dự án quân - dân y kết hợp. Với sự tham dự của hơn 30 ĐV-TN của Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bộ CHQS tỉnh cấp phát 28 loại thuốc với tổng giá trị 30 triệu đồng. Trong dịp này, đoàn tình nguyện đã khám, cấp phát thuốc cho hơn 300 đối tượng thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, NCT xã Bắc Sơn.

 

 

                                                       T.H (Trung tâm TT-GDSK)

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục