Toàn cảnh hội nghị.
(HBĐT) - Ngày 1/7, BQL Dự án y tế huyện Cao Phong và Kỳ Sơn đã tổ chức tổng kết Dự án cải thiện tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ em huyện Kỳ Sơn, Cao Phong giai đoạn 2011-2014 do tổ chức Childfund tài trợ.
Trong 3 năm qua, tổ chức Childfund đã hỗ trợ hoạt động trên 10,8 tỉ đồng cho 2 huyện. Trong đó, huyện Kỳ Sơn trên 3,7 tỉ đồng, huyện Cao Phong trên 7,1 tỉ đồng. Theo đánh giá, Dự án đã cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu đề ra: nâng cao năng lực các trạm y tế xã để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế có chất lượng cho trẻ em và phụ nữ; tăng cường kiến thức và thực hành của phụ nữ về sức khỏe sinh sản, chăm sóc sức khỏe trẻ em; nâng cao kiến thức, hiểu biết của người dân về phòng, tránh HIV/AIDS; cộng đồng được trao quyền để cung cấp các hỗ trợ cũng như làm việc với các trạm y tế nhằm giữ vững các thành tựu.
Dự án đã hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã Tây Phong (Cao Phong); cung cấp thêm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế trong dự án; thiết lập và vận hành các phòng khám thân thiện với trẻ em tại bệnh viện, trạm y tế. Thông qua dự án, học sinh đã được nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, tự tin chia sẻ các vấn đề về SKSS vị thành niên. Cán bộ y tế được nâng cao năng lực chuyên môn nhờ hiệu quả từ các lớp tập huấn với các chuyên gia đầu ngành. Hoạt động phòng, tránh HIV đã thức tỉnh cộng đồng đối tượng nguy cơ lây nhiễm. 100% trẻ suy dinh dưỡng được cấp đa vi chất và gói bổ sung đạm; 100% phụ nữ có thai và bà mẹ cho con bú được cấp viên sắt và tạo được thói quen uống thường xuyên; tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở cả 2 huyện giảm nhiều…
Các đại biểu cũng đã đánh giá những khó khăn, hạn chế, đưa ra bài học kinh nghiệm, khuyến nghị để thực hiện tốt hơn dự án trong thời gian tiếp theo.
Cẩm Lệ