ĐV-TN thắp nến, đặt hoa trên phần mộ các anh hùng, liệt sỹ tại lễ thắp nến tri ân.

ĐV-TN thắp nến, đặt hoa trên phần mộ các anh hùng, liệt sỹ tại lễ thắp nến tri ân.

(HBĐT) - Tối 24/7, Thành đoàn Hoà Bình, Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lễ thắp nến tri ân và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình. Đại diện lãnh đạo thành phố và trên 300 ĐV- TN đến từ các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc đã tham dự buổi lễ.

 

Nghĩa trang liệt sỹ chiến dịch Hoà Bình đã quy tập 306 phần mộ các anh hùng, liệt sỹ. Thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", hàng năm, cùng với các cấp, ngành, tổ chức đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ gia đình người có công, tu sửa nghĩa trang... Tại lễ tri ân, ĐV- TN đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc. Tiếp đó, đại biểu, ĐV- TN các đơn vị đã thắp nến, dâng hoa tại các phần mộ. Lễ thắp nến tri ân là hoạt động thường niên được Thành đoàn, Đoàn thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức vào mỗi dịp kỷ niệm ngày thương binh- liệt sỹ 27/7 nhằm tưởng nhớ, thể hiện lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Thông qua đó thể hiện quyết tâm của thế hệ trẻ hôm nay: nguyện ra sức học tập, tu dưỡng, chung tay xây dựng nước nhà để xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ.

 

Từ ngày 24- 27/7, 100% các Huyện, Thành đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân thể hiện truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn", “đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đi trước. Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ ngày nay.

 

 

 

                                                                                H.Y

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục