Lãnh đạo huyện Cao Phong tặng quà cho các gia đình người có công tiêu biểu năm 2014. Ảnh: Thanh Sơn (CTV).

Lãnh đạo huyện Cao Phong tặng quà cho các gia đình người có công tiêu biểu năm 2014. Ảnh: Thanh Sơn (CTV).

(HBĐT) – Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2014), sáng 27/7, huyện Cao Phong tổ chức gặp mặt người có công tiêu biểu năm 2014. Tới dự có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, huyện Cao Phong và 60 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Nhiều năm qua, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, huyện Cao Phong đã triển khai, thực hiện công tác “Đền ơn-đáp nghĩa” hiệu quả và thiết thực. Hàng tháng đã giải quyết chế độ kịp thời, đầy đủ cho 502 người có công với cách mạng, trong đó có 88 thương binh, 42 bệnh binh, 89 thân nhân liệt sĩ đang hưởng tuất, 258 người nhiễm chất độc da cam. Huyện đã huy động được 1 tỷ đồng Quỹ “Đền ơn-đáp nghĩa”; xây dựng và sửa chữa được 50 căn nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách với kinh phí trên 600 triệu đồng; đóng góp hàng ngàn ngày công tu sửa nghĩa trang, nhà bia liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ và các gia đình chính sách. Năm 2014, huyện đã hoàn thành đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Cao Phong. Với sự quan tâm, chăm lo của các cấp uỷ, chính quyền và ngành hữu quan, các gia đình người có công đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng trong xây dựng cuộc sống mới hôm nay. Trên địa bàn đã có trên 90% gia đình chính sách có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của nhân dân địa phương. Nhiều gia đình phấn đấu là gia đình làm kinh tế giỏi; đạt các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Người công dân gương mẫu”. Huyện cũng đã xác định được các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện công tác này trong thời gian tới. Trong dịp này, huyện Cao Phong đã tặng quà cho các đại biểu tiêu biểu người có công; tiến hành lễ dâng hương và trồng cây lưu niệm tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện nhà.

 

 

 

                                                                                   Bùi Huy

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục