Vợ chồng người thương binh Nguyễn Kỳ Đạt (xóm Châu Dể, xã Hợp Châu,  huyện Lương Sơn) vui mừng dọn về ngôi nhà mới.

Vợ chồng người thương binh Nguyễn Kỳ Đạt (xóm Châu Dể, xã Hợp Châu, huyện Lương Sơn) vui mừng dọn về ngôi nhà mới.

(HBĐT) - Những ngày đầu tháng 11/2014, vợ chồng người thương binh già Nguyễn Kỳ Đạt (xóm Châu Dể, xã Hợp Châu, huyện Lương Sơn) vui mừng dọn về ngôi nhà mới. Cùng chia sẻ niềm vui với ông bà có đông đủ bà con họ hàng, làng xóm và đặc biệt còn có sự góp mặt của các đơn vị, tổ chức, đoàn thể đã chung tay đóng góp xây dựng nên ngôi nhà tình nghĩa khang trang - nơi ông bà sẽ được an hưởng tuổi già một cách trọn vẹn.

 

Ông Nguyễn Kỳ Đạt (85 tuổi) là thương binh thời kỳ chống Pháp. Năm nay, ông được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng. Niềm vui nhân đôi khi chỉ sau đó một thời gian ngắn, ông bà được dọn đến ở ngôi nhà mới rộng rãi, khang trang, ấm áp nghĩa tình do cộng đồng chung tay đóng góp xây dựng nên. Ngôi nhà được xây kiên cố, đẹp đẽ với trị giá trên 200 triệu đồng. Trong đó, Công đoàn Bộ KH &ĐT, Sở KH &ĐT hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh huyện Lương Sơn hỗ trợ 20 triệu đồng. Cùng với đó là sự đóng góp đầy ý nghĩa về vật chất, vật liệu xây dựng, ngày công lao động của cấp ủy, chính quyền xã và bà con trong xóm Châu Dể. Trong ngày khánh thành ngôi nhà tình nghĩa của người thương binh già Nguyễn Kỳ Đạt, các đơn vị, tổ chức, đoàn thể đã đến chia vui với vợ chồng ông, động viên tinh thần và trao tặng những món quà thiết thực như tivi, bàn ghế, tủ, kệ, giường, chăn màn, ấm chén...

 

Ông Đạt xúc động cho biết: “Tôi đã trải qua những năm tháng gian lao, thiếu thốn, không ngờ đến cuối đời lại được an hưởng tuổi già trong ngôi nhà khang trang, ấm áp như thế này. Đây là niềm hạnh phúc quá lớn lao đối với gia đình tôi...”.

 

Vợ ông Đạt - bà Nguyễn Thị Thậm cảm kích trước tấm lòng thiện nguyện của cộng đồng dành cho gia đình bà nói riêng và gia đình người có công nói chung. Giọng run run, bà Thậm đã đọc những vần thơ mộc mạc mà hai vợ chồng cùng sáng tác để thay lời cảm ơn sâu sắc: “Tuổi già nay bớt âu lo / Ngôi nhà tình nghĩa giúp cho cuộc đời / Vui sao vui đến tuyệt vời / Tôi như sống lại cuộc đời thanh xuân”!...

 

 Để chăm lo cho những mảnh đời thiếu thốn, đặc biệt là những đối tượng người có công khó khăn về nhà ở như gia đình ông Nguyễn Kỳ Đạt, trong nhiều năm qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp đã đồng loạt triển khai nhiều phong trào, hoạt động tình nguyện: Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn, quỹ Khuyến học, Xuân tình nguyện, áo ấm mùa đông... Đó là các hoạt động mang truyền thống nhân văn sâu sắc, thu hút sự tham gia chủ động, nhiệt tình của đông đảo cán bộ, công chức và người lao động trong toàn tỉnh. Qua đó, phát huy mạnh mẽ tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Những hoạt động tình nguyện đã nhận được sức cộng hưởng mạnh mẽ từ cộng đồng, được xã hội hoá sâu rộng và luôn được nuôi dưỡng bởi “mạch suối nguồn” bất tận của nghĩa tình, yêu thương, sự sẻ chia sâu sắc giữa con người với con người.

 

 

 

                                                                             Thu Trang

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục