Đại diện công ty Prudential và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao xe đạp cho các em học sinh nghèo học sinh giỏi của huyện Yên Thủy.

Đại diện công ty Prudential và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao xe đạp cho các em học sinh nghèo học sinh giỏi của huyện Yên Thủy.

(HBĐT) - Ngày 21/3, Tại trường tiểu học xã Yên Lạc (Yên Thủy) Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Thủy tổ chức lễ Trao tặng 10 xe đạp cho học sinh nghèo của huyện có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tới dự có lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Công ty Bảo hiểm Prudential, phụ huynh và các em học sinh nghèo.

 

Hoạt động với phương châm “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”, Prudential VN thường xuyên chú trọng công tác phục vụ và chăm sóc khách hàng. Thành công của Prudential VN trong suốt hơn 15 năm qua là nhờ sự ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối của khách hàng, tất cả những ý kiến đóng góp của khách hàng đều được Prudential ghi nhận và giải quyết một cách nhanh chóng và thỏa đáng theo một quy trình thống nhất và đúng chuẩn mực của công ty. Nhân dịp này, Công ty Prudential đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Yên Thủy trao 10 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (trị giá mỗi suất quà 1.200.000 đồng). Được biết, năm 2013 và 2014 Công ty Prudential đã tổ chức 9 chương trình tặng quà cho người nghèo, trao học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. 

 

* Chiều cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Thủy tổ chức lễ trao tặng nhà cho 2 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn mô côi cha, mẹ tại xóm Tân Thịnh, xã Yên Lạc (Yên Thủy).

    

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh và huyện Yên Thủy tại lễ trao nhà cho 2 cháu Hà Thị Huyền và Hà Thị My.

 

 

2 cháu Hà Thị Huyền và Hà Thị My có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mô côi cả cha và mẹ từ khi còn bé. Được sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể huyên, xã Yên Lạc và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, sau hơn 3 tháng phát động, vận động cùng với sự phối hợp giữa các tổ chức hội, đoàn thể và người thân 2 cháu, căn nhà được khởi công xây dựng và hoàn thành với tổng diện tích 54,18m2 (chiều rộng 4,3m, dài 12,6m, cao 3,5m) trị giá trên 80 triệu đồng. Trong đó UBMTTQ huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh 15 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện gần 14 triệu đồng, Công ty CP Đông Dương Lương Sơn Hòa Bình 10 triệu đồng, Công ty Xi măng X18 hỗ trợ 9 triệu đồng…

 

 

 

                                                                              Minh Tuấn 

 

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục