Từ ngày 16/3, thành phố Hòa Bình triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo.

Từ ngày 16/3, thành phố Hòa Bình triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo.

(HBĐT) - Sở NN & PTNT vừa ban hành văn bản số 265/SNN – TY, ngày 23/3/2015 về việc tăng cường các biện pháp trong công tác phòng, chống và khống chế bệnh dại.

 

Theo đó, năm 2014, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2.060 người đi tiêm phòng và điều trị phơi nhiễm với bệnh dại, 3 trường hợp tử vong do bệnh dại gồm 1 trường hợp ở thành phố Hòa Bình và 2 trường hợp ở huyện Yên Thủy. Qua tổng hợp của hệ thống Thú y, tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo tăng cao (đạt 78,91% tổng đàn), cao hơn so với năm 2013 là 46,12%.

 

Để chủ động và phát huy hơn nữa công tác phòng, chống, ngăn ngừa, khống chế bệnh dại, hạn chế thấp nhất số người tử vong do bệnh dại và thiệt hại kinh tế của người dân, đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên đàn vật nuôi: Đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về tính chất nguy hiểm của bệnh dại, thực hiện phòng bệnh chủ động để việc “tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo chính là phòng bệnh dại cho con người”, vận động nhân dân ký cam kết “khi nuôi chó, mèo bắt buộc phải tiêm phòng bệnh dại”; tuyên truyền, vận động người bị chó cắn đến cơ sở y tế tư vấn, tiêm vắc xin phòng bệnh dại; trạm thú y các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả cao; kiên quyết xử lý những trường hợp không tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo. Tiêm phòng triệt để 100% chó, mèo trong diện tiêm, thực hiện tiêm phòng bổ sung, tiêm phòng lại đối với những nơi chưa đạt yêu cầu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bệnh dại, không để dịch xảy ra, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân.

                                                                                 

                                                                        

                                                                               B.M

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục