Được sự khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhiều hộ dân ở xã Xăm Khòe (Mai Châu) từ bỏ tập quán thả rông gia súc chuyển về nuôi nhốt để đảm bảo chăm sóc và theo dõi dịch bệnh. (Ảnh: Mạnh Hùng).

Được sự khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhiều hộ dân ở xã Xăm Khòe (Mai Châu) từ bỏ tập quán thả rông gia súc chuyển về nuôi nhốt để đảm bảo chăm sóc và theo dõi dịch bệnh. (Ảnh: Mạnh Hùng).

(HBĐT) - Theo thông tin từ Trạm thú y huyện Mai Châu, từ ngày 18/2 đến ngày 1/4 trên địa bàn huyện Mai Châu đã xảy ra dịch bệnh tụ huyết trùng ở trâu, bò tại các xã Nà Mèo, Pà Cò, Xăm Khòe, Tân Sơn và thị trấn Mai Châu làm 67 con ốm, trong đó 39 con đã chết và 28 con đã được điều trị khỏi. Một số xã hiện đang nằm trong vùng có nguy cơ bình phát dịch bệnh là Pù Bin, Tân Dân, Phúc Sạn và Đồng Bảng.

 

Trước diễn biến của dịch bệnh, huyện Mai Châu đã chỉ đạo các xã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong phòng - chống dịch bệnh. Đồng thời, tổ chức tiêm phòng vắcxin tụ huyết trùng, lở mồm long móng cho đàn trâu, bò; phun các loại hóa chất khử trùng tại các vùng đã bùng phát dịch bệnh, không để lây lan trên diện rộng. Để kịp thời khống chế, dập dịch, Chi cục thú y và Trạm thú y huyện đã cấp 135 lít thuốc phun khử trùng tiêu độc cho 135.000 m2 tại các xã Pà Cò, Tân Sơn, Xăm Khòe, Nà Mèo. Ông Phạm Văn Khoa, Trạm trưởng Trạm thú y huyện Mai Châu cho biết: Qua theo dõi từ ngày 31/3 đến ngày 12/4, trên địa bàn huyện không có ổ dịch tụ huyết trùng mới bùng phát và dịch bệnh đã cơ bản được khống chế. Cũng theo ông Khoa, nguyên nhân khiến dịch tụ huyết trùng bùng phát mạnh trên địa bàn huyện trong thời gian qua là do nhân dân chủ quan không tiêm phòng cho đàn gia súc, khi xuất hiện dịch bệnh một số hộ giấu dịch, thay vì khai báo với chính quyền địa phương thì lại bán chạy hoặc thịt trâu, bò bệnh làm thực phẩm nên đã khiến cho dịch bệnh lây lan mạnh. Bên cạnh đó, chỉ đến khi dịch bệnh bùng phát thì người dân mời thú y viên đến tiêm phòng nên hiệu quả phòng, chống bệnh đạt thấp. Cùng với đó, nhân dân ở nhiều nơi trên địa bàn huyện vẫn duy trì tập quán thả rông gia súc trong rừng, do đó không quản lý được khi gia súc mới có biểu hiện mắc bệnh đến khi phát hiện dịch bệnh đã quá muộn.

 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến bùng phát dịch bệnh tụ huyết trùng trên đàn trâu ở ở Mai Châu thời gian qua đó là chính quyền ở một số địa bàn trong huyện còn chưa thật sự quan tâm đến công tác phòng dịch, thường phó thác cho nhân viên thú y trong vận động nhân dân tiêm phòng nên kết quả tiêm phòng bệnh tụ huyết trùng và nhiều bệnh khác cho đàn gia súc đạt thấp. Theo thống kê của Trạm thú y huyện Mai Châu, tính đến ngày 1/4/2015, toàn huyện mới có 6.100 con trâu, bò trong tổng số 14.305 con được tiêm văcxin, đạt 42,64%. Trong đó, chỉ tập trung ở một số xã như Tân Sơn đạt trên 90%; Xăm Khòe trên 70%, Hang Kia trên 66%. Các xã như Pù Bin, Noong Luông, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc mới chỉ đạt dưới 10%. Với tỷ lệ tiêm phòng thấp, cộng với tập quán thả rông gia súc, rất khó để kiểm soát được dịch bệnh trong thời gian tới, nhất là khi tiết đang chuyển mùa tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến bệnh bùng phát trở lại và lây lan trên diện rộng

 

Trước tình hình trên, ông Phạm Văn Khoa, Trạm trưởng trạm thú y huyện Mai Châu khuyến cáo: Hiện nay, biện pháp chủ động nhất để phòng - chống dịch tụ huyết trùng trên đàn gia súc là tiêm văcxin phòng bệnh, vừa giảm thiệt hại cho người chăn nuôi, vừa đảm bảo sự phát triển kinh tế ở địa phương.

 

Bằng những biện pháp ngăn chặn, dập dịch, đến nay, huyện Mai Châu đã bước đầu khống chế được dịch tụ huyết trùng, bảo vệ đàn gia súc. Tuy nhiên, thời gian tới vẫn rất cần sự quan tâm hơn nữa của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tăng cường thú y viên về xã, cùng với địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong phòng - chống dịch bệnh cho đàn gia súc, không để bệnh tụ huyết trùng có khả năng quay trở lại và lây lan sang các địa bàn khác.

                                                      

 

                                             Thanh Hạnh

                                   (Đài TT-TH Mai Châu)

 

 

Các tin khác


Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục