(HBĐT) - Trao đổi với tôi, ông Nguyễn Đức Thành, Chi hội trưởng Chi hội NCT 4, thuộc Hội NCT phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) hồ hởi cho tôi biết: “ở chi hội 4 có nhiều hội viên phát huy được vai trò “Tuổi cao - gương sáng” nhưng nổi bật hơn cả là ông Nguyễn Quý Đôn liên tục đạt danh hiệu thi đua “Cá nhân tuổi cao - gương sáng xuất sắc”, là người tâm huyết làm công tác từ thiện, được bà con trân trọng, quý mến, được Hội NCT khen thưởng”.

 

Ông Nguyễn Văn Dũng, tổ trưởng nhân dân tổ 4 cởi mở: “ông Đôn là công dân tốt, vừa gương mẫu, hăng hái đóng góp cho các hoạt động chung của tổ như xây dựng đời sống văn minh ở KDC, gia đình văn hóa, xây dựng chi bộ, chính quyền, nhiệt tình múa lân cho tổ, cho thiếu nhi... vừa tích cực tâm huyết làm từ thiện cho người nghèo, ốm đau, tàn tật ở tổ từ nhiều năm nay với mức lương 100.000 -150.000 đồng/người; ủng hộ cho tổ xây dựng nhà văn hóa 1 triệu đồng, xây dựng cổng chào của tổ 1 triệu đồng. Năm 2013, ông Nguyễn Văn Đôn được UBND phường Chăm Mát tặng giấy khen”.

 

Theo lời kể của ông Thành, ông Dũng, tôi rất cảm kích đến thăm gia đình ông Đôn để trao đổi. May mắn, tôi gặp được ông, bà Trần Thị Nhãm, vợ ông cho biết ông Đôn vừa đi làm từ thiện ở Lào Cai về.

 

Rót nước mời khách, ông Đôn tâm sự: “Tôi sinh năm 1942, quê ở Hải Lộc, Hải Hậu, tỉnh Nam Định, lên công ở Hòa Bình tại Ty lâm nghiệp từ năm 1960. Do sức khỏe,  tôi nghỉ mất sức từ năm 1991 với mức trợ cấp hơn 1,4 triệu đồng/tháng. Vợ chồng tôi có 5 con (một trai và 4 gái) các cháu đều trưởng thành, đã lập gia đình và nhà cửa ổn định, đang sinh sống ở thành phố Hòa Bình”.

 

Từ thực tế đến thăm ở Mai Châu và một số nơi bà con dân tộc trong tỉnh, tôi rất thương cảm với nhiều gia đình nghèo, mặc quần áo không đủ ấm, tôi đã nảy sinh trong lòng ý định làm công tác từ thiện mong muốn giúp được phần nào cho người nghèo, bị đau lâu ngày, tàn tật bớt khó khăn hơn.

 

Tôi tâm sự, vận động con cái ủng hộ tiền, quần áo hàng năm, cộng với tiền dành dụm của vợ chồng tôi tâm huyết đi làm công tác từ thiện từ năm 2006 đến nay với số tiền ít ỏi 5-7 triệu đồng/năm.

 

Mới đây đầu tháng 3/2015, ông Đôn  lên thăm và làm từ thiện cho bà con dân tộc thuộc diện hộ nghèo, bị bệnh tật lâu ngày, cùng một số anh em họ hàng có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn ở Võ Lao - huyện Văn Bản - tỉnh Lào Cai. Ông Đôn đã ủng hộ bằng tiền hơn 5 triệu đồng, được bà con hoan nghênh, được chính quyền biểu dương.

 

Hơn 8 năm tự nguyện, kiên trì và tâm huyết làm từ thiện cho người nghèo, ốm đau dài ngày ở huyện Mai Châu, một số nơi khác ở tỉnh; ở Hải Hậu quê ông và quê vợ ở Xuân Trường (tỉnh Nam Định) ủng hộ quần áo, bằng tiền từ 5-7 triệu đồng/năm là việc làm từ thiện đáng quý và có ý nghĩa nhân văn của ông Nguyễn Quý Đôn, được mọi người ngợi khen; Hội NCT, chính quyền đánh giá tốt. 

 

 

 

                                                       Đinh Thạo

                                 (Tổ 7, phường Chăm Mát, TP Hòa Bình)

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục