Người dân vẫn vô tư hút thuốc lá trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Người dân vẫn vô tư hút thuốc lá trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

(HBĐT) - Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013. Luật gồm 5 chương, 35 điều quy định về quyền, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong phòng - chống tác hại thuốc lá, các hành vi bị nghiêm cấm, các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá và các điều kiện bảo đảm để phòng - chống tác hại của thuốc lá.

 

Dự án phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh được triển khai với mục tiêu giảm nhu cầu sử dụng, tiến tới kiểm soát và giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá nhằm giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh có liên quan đến thuốc lá. Cụ thể giảm tỷ lệ nam giới hút thuốc lá từ 50% xuống còn 20%; giảm tỷ lệ nữ giới hút thuốc lá xuống dưới 2%; giảm tỷ lệ thanh - thiếu niên (từ 15 - 24 tuổi) hút thuốc lá từ 26% xuống 7%. Đồng thời, đảm bảo quyền của những người không hút thuốc lá được sống trong bầu không khí không có khói thuốc lá.

 

Chị Nguyễn Thu Minh, tổ 13, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) chia sẻ: “Nhà nước đưa ra Luật Phòng - chống tác hại của thuốc lá là rất phù hợp. Nhưng hiện nay ở những nơi công cộng, đông người..., một số người vẫn vô tư hút thuốc lá để mọi người xung quanh phải hít khói thuốc lá. Vì vậy, tôi mong muốn Luật Phòng - chống tác hại của thuốc lá được thực hiện nghiêm”.

 

Có lẽ không còn ai xa lạ với câu tuyên truyền “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe” vì trên bao bì, nhà sản xuất cũng phải in theo quy định của Nhà nước. Nhưng còn không ít người dân chưa nhận thức hết tác hại của thuốc lá, hình ảnh người hút thuốc lá vẫn diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là ở những nơi công cộng, khu vui chơi giải trí, quán nước vỉa hè, thậm chí, họ còn hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện, những nơi có treo biển “cấm hút thuốc lá”...

 

Để Luật Phòng - chống tác hại của thuốc lá đi vào cuộc sống, mọi người hãy nâng cao ý thức tự giác không hút thuốc lá. Hành động này không chỉ thể hiện văn minh, lịch sự của mỗi cá nhân đối với môi trường, với mọi người xung quanh mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo sức khỏe cho mình và cho mọi người.

 

 

 

                                                                   Kim Tuất

                                                       (TT truyền thông GDSK)

 

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục