Các đại biểu thảo luận những vấn đề nổi cộm về bảo vệ và chăm sóc trẻ em hiện nay.

Các đại biểu thảo luận những vấn đề nổi cộm về bảo vệ và chăm sóc trẻ em hiện nay.

(HBĐT) - Ngày 24/6, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam tổ chức hội thảo đánh gia công tác chăm sóc trẻ năm. Tham dự hội thảo có đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam; lãnh đạo và cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em phòng LĐ-TB&XH các huyện Lạc Sơn, Yên thuỷ, Mai Châu, Lương Sơn, Đà Bắc, Kim Bôi và thành phố Hoà Bình.

 

Hội thảo đã nghe đại diện Sở LĐ-TB&XH và Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam báo cáo về kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực trạng và giải pháp; giới thiệu về tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam; chia sẻ định hướng công tác bảo vệ trẻ em của tổ chức Tầm nhìn thế giới tại tỉnh Hoà Bình. Cụ thể: Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đã được củng cố và phát triển. Công tác theo dõi, đánh giá các hoạt động của bảo vệ, chăm sóc trẻ em được lồng ghép với việc theo dõi đánh giá với việc thực hiện quyền trẻ em, công tác này được thực hiện ở cả 3 cấp độ: phòng ngừa, giảm thiểu và trợ giúp. Giảm thiểu số lượng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; tạo cho trẻ có cơ hội phát triển toàn diện cả về thể chất, tâm lý, tình cảm, nhận thức, đạo đức và xã hội. Thực hiện chăm lo, trợ giúp và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo về chăm sóc trẻ em vẫn còn gặp không ít khó khăn như: Trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn có giảm nhưng chưa nhiều; tình trạng trẻ bị xâm hại tình dục, trẻ bị tai nạn thương tích vẫn xảy ra; vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng xây dựng khu vui chơi, bể bơi còn nhiều khó khăn hạn chế; chương trình xã, phường phù hợp với trẻ em tỷ lệ đạt chưa cao… Tính đến 31/5/2016 tổng số trẻ em của toàn tỉnh là 217.018 em chiếm 26,38% dân số của tỉnh, trong đó trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 2.169 em, chiếm 0,99%; trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 28.555 em, chiếm 13,1%; trẻ em thuộc hộ nghèo là 28.048 trẻ…

 

Hiện tại, Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam đã triển khai thực hiện chương trình phát triển vùng tại 14 xã của 3 huyện Mai Châu, Yên Thuỷ và Lạc Sơn, với các dự án về giáo dục, y tế, xây dựng năng lực, bảo vệ trẻ em bảo trợ. Đến nay, các dự án đều đã được triển khai với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương.

 

Tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề nổi cộm về bảo vệ trẻ em hiện nay ở địa phương hiện nay như: Trẻ em đi làm ăn xa, trẻ em sống trong gia đình có TNXH, trẻ mồ côi, tảo hôn, trẻ em bị xâm hại tình dục,  trẻ bị tai nạn thương tích, bạo lực học đường, trẻ em sử dụng Internet không an toàn… đồng thời thảo luận các kế hoạch đã và đang thực hiện; kế hoạch tiếp theo xây dựng hệ thống bảo vệ trẻ em.

 

 

 

                                                                        Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục