Đến tháng 4/2025, tức 1 năm sau Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” (XNT, NDN) trên phạm vi cả nước được tổ chức tại huyện Đà Bắc do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, bằng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của người dân, đồng hành của doanh nghiệp, tỉnh Hòa Bình đã vượt mọi khó khăn đạt kỳ tích chưa từng có: Làm nhà ở cho hơn 2.000 hộ nghèo trên khắp các huyện, thành phố trong tỉnh. Qua đó, giúp người nghèo, người yếu thế có thêm điểm tựa vững chắc và niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.


Lãnh đạo Huyện ủy Lạc Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng cấp ủy, chính quyền xã Quyết Thắng bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo xóm Trám Chất.

Nhu cầu lớn, nội lực hạn chế

Hòa Bình là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại vùng sâu, vùng xa phải sống trong những căn nhà xập xệ, dột nát, không đảm bảo an toàn. Theo số liệu rà soát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh vào đầu năm 2024, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 20.000 hộ nghèo với 6.362 hộ ở nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có 3.194 hộ có nhu cầu cấp bách về nhà ở. Nhu cầu nhiều nhất là các huyện: Đà Bắc (1.369 hộ), Lạc Sơn (903 hộ), Kim Bôi (495 hộ), Tân Lạc (441 hộ)…

Đến những xóm vùng sâu, vùng xa của huyện Đà Bắc, Lạc Sơn, Mai Châu... không khó để bắt gặp những nơi ở tạm gọi là "nhà”, bởi đa số là những túp lều, nhà tạm, nhiều nơi vẫn là nền đất, tường và mái chắp vá bằng ván gỗ, bạt, nhựa, cót ép, mái gianh, vách đất… Thậm chí tại một số xóm ở xã Đồng Chum, Mường Chiềng (Đà Bắc), đoàn khảo sát của Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện đã đề xuất đưa gần như cả xóm vào diện cần hỗ trợ nhà ở, bởi đi đâu cũng gặp nhà tranh tre, nứa lá.

Để nâng cao chất lượng đời sống người dân, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo UBND cấp huyện, các sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, đẩy nhanh công tác giải ngân nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương, tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ làm nhà ở cho người dân.

Trước khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào XNT, NDN trên phạm vi cả nước vào tháng 4/2024, công tác hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Với phương châm "Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Hoà Bình luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người, mọi nhà được tiếp cận, thụ hưởng tối đa chính sách an sinh xã hội, nhất là về hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở. Giai đoạn 2015 - 2023, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa gần 4.500 ngôi nhà, tổng kinh phí trên 120 tỷ đồng; cho 4.466 hộ vay trên 200 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giúp các hộ từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định đời sống.

Bên cạnh đó, thực hiện Đề án tại Quyết định số 541/QĐ-UBND, ngày 27/3/2023 của UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo của tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, đến tháng 3/2024, toàn tỉnh đã giải ngân nguồn vốn cho 789 hộ, trong đó 463 hộ xây mới, 326 hộ sửa chữa nhà ở với số tiền trên 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhu cầu làm nhà ở cho hộ nghèo còn rất lớn, ngân sách địa phương và huy động từ nguồn xã hội hóa còn hạn chế. Nhiều hộ chủ động xây dựng, sửa chữa nhà nhưng thiếu vốn, chưa được hỗ trợ kinh phí kịp thời. Nhiều hộ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, xây dựng, sửa chữa nhà ở vượt quá khả năng do kinh tế khó khăn…

Bước ngoặt tạo nên kỳ tích

Theo kế hoạch, tỉnh Hoà Bình cần XNT, NDN cho 3.194 hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách có nhu cầu cấp bách về nhà ở, trong đó cần xây mới 2.283 nhà, sửa chữa 911 nhà. Để thực hiện mục tiêu, các huyện, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo từ cấp huyện đến cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp, phát huy tinh thần tương thân tương ái tham gia ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo; huy động đóng góp trực tiếp ngày công lao động, tiền của trong cộng đồng dân cư nhằm nâng cao chất lượng căn nhà được hỗ trợ.

Bước ngoặt trong triển khai thực hiện chương trình XNT, NDN là khi tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm 450 ngày đêm hoàn thành XNT, NDN cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận cao của người dân và sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, cùng với nguồn hỗ trợ từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong năm 2024, MTTQ tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ quỹ xóa nhà tạm 43,6 tỷ đồng. Tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2024 đã có 165 tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh trên 4,82 tỷ đồng; các tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ trên 1,87 tỷ đồng và đăng ký ủng hộ nguyên vật liệu quy ra tiền 200 triệu đồng; đăng ký trực tiếp xây dựng nhà tại các địa phương trị giá 1,72 tỷ đồng. Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tối đa nguồn lực trong xã hội giúp đỡ các hộ hoàn cảnh khó khăn đảm bảo điều kiện về nhà ở với phương châm "công khai, minh bạch, rõ ràng”; rà soát tình hình nhà ở của hộ nghèo, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng để tìm giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của bà con.

Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ, Công đoàn các cấp cùng các ban, ngành đã gắn biển, bàn giao hàng chục căn nhà mới cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cũng tích cực đồng hành, hỗ trợ nguồn lực trong việc chăm lo đời sống người yếu thế. Đến tháng 4/2025, toàn tỉnh đã xây mới, sửa chữa 2.187 nhà đạt tiêu chuẩn "3 cứng” của Bộ Xây dựng. Các địa phương cũng tuân thủ nghiêm nguyên tắc hỗ trợ làm nhà ở theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch, ưu tiên sử dụng vật liệu, lao động sẵn có để giảm bớt chi phí; làm tốt việc kiểm tra, giám sát, tránh lãng phí, sử dụng sai mục đích, đối tượng. Nhiều hộ nghèo đã được đón niềm vui trong căn nhà mới, đó là niềm hạnh phúc lớn lao, nhất là đối với bà con nghèo vùng sâu, vùng xa.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình XNT, NDN cho người nghèo tỉnh Hoà Bình cho biết: "Trong điều kiện tỉnh còn nhiều khó khăn, không thể bố trí 100% từ nguồn ngân sách nhà nước nên rất cần huy động từ nguồn lực xã hội hóa. Do đó, các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, phát huy tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm, sẻ áo, "lá lành đùm lá rách"; ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều, ai có của giúp của, ai có công giúp công; những đóng góp dù nhỏ nhất cũng đều đáng trân trọng”.

(Còn nữa)


Hoàng Anh


Các tin khác


OCOP Hòa Bình - đánh thức tinh hoa bản địa: Bài 2 - Bệ đỡ chính sách cho những ngôi sao OCOP

"Đằng sau mỗi sản phẩm được gắn sao là cả một hệ thống hỗ trợ vận hành âm thầm: cán bộ kỹ thuật về tận thôn, xóm; chuyên gia đồng hành cùng hợp tác xã; hội chợ kết nối, sàn thương mại điện tử mở đường cho đặc sản nông thôn ra thị trường lớn. OCOP không thể đi xa nếu không có những chính sách đi trước một bước”- đồng chí Nguyễn Huy Nhuận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.

OCOP Hòa Bình - đánh thức tinh hoa bản địa: Bài 1 - Đưa đặc sản bản địa bước vào quy trình quốc gia

Hòa Bình bước vào Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) năm 2019 với tâm thế không chỉ là "một tỉnh miền núi làm theo chủ trương lớn”, mà như một cuộc tìm kiếm và đánh thức những giá trị lâu đời vẫn ẩn sâu trong mỗi bản làng, cánh đồng, triền núi. Sau 5 năm nhìn lại, OCOP ở Hòa Bình không chỉ là những con số tăng trưởng về sản phẩm, số sao hay doanh thu. Đó còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất, là sự trở mình của các hợp tác xã, hộ gia đình, là cách chính quyền địa phương đồng hành và "cầm tay chỉ việc” với người dân. Là những giá trị văn hóa được giữ lại trên hành trình phát triển.

Thành phố Hòa Bình - nơi ánh sáng bắt đầu và niềm tin ở lại

Sau ngày toàn thắng 30/4/1975, cả dân tộc bước vào trận tuyến mới - dựng xây hoà bình, kiến thiết đất nước bằng những công trình mang vóc dáng thế kỷ. Trên con sông Đà hung dữ, hơn 30 nghìn kỹ sư, lính công binh cùng những công nhân xây dựng đã đánh vật với đá núi, với cuồn cuộn nước lũ… để rồi viết nên kỳ tích: Thủy điện Hòa Bình - công trình lớn nhất Đông Nam Á thời bấy giờ chính thức phát điện, thắp sáng miền Bắc, mở ra kỷ nguyên mới cho công cuộc công nghiệp hóa.

Dặm dài tìm tên người nằm xuống vì Tổ quốc

538 liệt sĩ được xác định lại nơi hy sinh. 246 ngôi mộ phát hiện sai sót thông tin. 187 người lính được trả lại đúng tên, đúng quê hương và 153 bộ hài cốt đã được đưa về đất mẹ. Trong hành trình một thập kỷ của ông Nguyễn Tiến Lợi - người cựu công an mang biệt danh "Người tìm kim” từng con số là từng nỗi trăn trở, từng lần lật hồ sơ, từng giọt nước mắt thân nhân và từng bước chân lặng lẽ giữa những nghĩa trang dọc dài đất nước. Ông không làm nghề. Ông sống một sứ mệnh: lần theo từng dấu vết mờ phai để trả tên cho những người nằm xuống.

Tỏa ngát hương thơm vườn hoa "nghìn việc tốt": Bài 4 - Thiếu nhi Hòa Bình tiếp bước cha anh, làm nghìn việc tốt

62 năm đã trôi qua kể từ ngày phong trào thi đua Nghìn việc tốt được thiếu nhi Hòa Bình hưởng ứng, phong trào đã góp phần quan trọng hình thành và hoàn thiện nhân cách của mỗi người, tạo nên các thế hệ con em đất Mường lương thiện và bản lĩnh. Tiếp bước cha anh, thiếu nhi Hòa Bình hôm nay hăng hái thi đua làm nghìn việc tốt, phấn đấu trở thành những chủ nhân tương lai có đức, có tài để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Ký ức 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa ở Thành cổ Quảng Trị

Các cựu chiến binh từng chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 vẫn thường gặp gỡ để ôn lại kỷ niệm sâu sắc về một trong những trận chiến ác liệt nhất trong lịch sử đấu tranh của dân tộc. Trận chiến 81 ngày đêm giằng co từng mét đất giữa bom rơi, đạn nổ vẫn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như người dân Hòa Bình, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục