(HBĐT) - Trong 2 ngày 6 - 7/12, tại thành phố Hòa Bình, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) kết hợp tổ chức tọa đàm "Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở trong công tác PBGDPL”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021”. Tham dự hội nghị có 80 đại biểu là lãnh đạo Sở Tư pháp, Phòng PBGDPL, cán bộ tư pháp cấp huyện, xã thuộc 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.


Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị được học tập, quán triệt 4 chuyên đề: Kỹ năng tiến hành một buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Tố cáo năm 2018, thực trạng giải quyết khiếu nại, tố cáo và những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực tiễn triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, công tác dự báo tình hình diễn biến tội phạm và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh tình hình hiện nay; định hướng triển PBGDPL có hiệu quả tại các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật và trao đổi các kinh nghiệm, mô hình PBGDPL hiệu quả tại các địa bàn thuộc phạm vi triển khai thực hiện Đề án.

Tại cuộc tọa đàm "Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội tại cơ sở trong công tác PBGDPL”, các đại biểu tập trung tham luận về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác PBGDPL nhằm đảm bảo quyền thông tin pháp luật của người dân; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện, vận động nhân dân chấp hành pháp luật; kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác PBGDPL, xây dựng và nhân rộng mô hình hiệu quả trong vận động, thu hút nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật tại địa bàn cơ sở…

Hoạt động tập huấn, tọa đàm là dịp để các đơn vị thực hiện Đề án trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tại địa phương đạt hiệu quả.

V.H


Các tin khác


Thiếu tá Bùi Văn Hải - Trưởng Ban Quân khí giỏi cấp toàn quân

Những kinh nghiệm, kiến thức thực tế tích lũy trong quá trình công tác được Thiếu tá Bùi Văn Hải, Trưởng Ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS) tỉnh mang đến hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân năm 2023 đã giúp anh đoạt giải nhì tại hội thi.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại huyện Lạc Sơn và Đà Bắc

Trong 2 ngày 6 - 7/3, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Đinh Đình Trường, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Đà Bắc và Lạc Sơn.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Từ ngày 4 - 6/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho các cơ quan, đơn vị. Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo luyện tập.

Huyện Yên Thủy ra quân huấn luyện năm 2024

Ngày 1/3, Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Thủy tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên – Tiến lên giành 3 nhất”.

Ra quân huấn luyện và phát động thi đua cao điểm “Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”

Ngày 1/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Tiếp bước chiến sỹ Điện Biên - tiến lên giành 3 nhất”. Dự lễ có các đồng chí: Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh...

Những người lính quân hàm xanh trên đất Mường Thàng

Cho dù mỗi người một quê, thế nhưng trong suốt chiều dài lịch sử 65 năm (1959 - 2024) đứng chân trên địa bàn huyện Cao Phong, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) công tác tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102 (gọi là Kho 102), Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng đều coi mình là những người con của vùng đất Mường Thàng. Từ đây họ không ngừng vun đắp, phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân bằng những việc làm thiết thực với tình cảm sẻ chia, gắn bó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục