Ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ với mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, gắn với xây dựng đội ngũ người làm báo thích ứng nhanh, làm chủ công nghệ và thiết bị làm báo hiện đại là đường hướng được Báo Hòa Bình tập trung triển khai, thực hiện trong thời đại kỷ nguyên số. Mục đích là nâng cao năng lực, đưa báo chí tiếp cận nhanh hơn, gần hơn, có sức hấp dẫn và lan tỏa mạnh mẽ hơn đến công chúng truyền thông.


Phóng viên bộ phận báo điện tử trao đổi việc áp dụng các thiết bị hiện đại trong sản xuất các sản phẩm báo chí theo hướng chuyên nghiệp, bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số.

Bên cạnh thực hiện chuyển đổi số thông qua triển khai mô hình "Tòa soạn điện tử tích hợp” trong quản lý, xuất bản báo in, báo điện tử, Báo Hòa Bình sớm ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công việc. 

Đến nay, báo điện tử của Báo Hòa Bình đăng tải nhiều sản phẩm truyền thông mới, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Đặc biệt, những sản phẩm báo chí đa phương tiện ra đời, không đơn thuần là chữ viết, ảnh minh họa mà trở nên đa sắc hơn với chữ viết, ảnh, video, ảnh động, file âm thanh cùng thiết kế đồ họa bắt mặt, tạo món ăn tinh thần mới mẻ. Báo điện tử thực hiện nội dung với 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Mường; phát triển theo hướng chuyển đổi số, đa phương tiện, đa nền tảng; cập nhật nhanh, chính xác các vấn đề thời sự, các lĩnh vực trong tỉnh và thông tin nổi bật trong nước, quốc tế. Khai thác ưu thế của báo điện tử để phát triển thông tin đa phương tiện, đưa báo in lên báo điện tử, truyền hình điện tử, ứng dụng AI đọc bản tin Podcast, Short Video và các tác phẩm báo chí hiện đại như Megastory, Infographics, E-magazine; App News dành cho các thiết bị di động; truyền hình trực tiếp, tiếp sóng truyền hình trực tiếp nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh đồng thời trên báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Đồng thời chuẩn hoá và đưa thông tin lên các trang mạng xã hội do Báo quản lý (Facebook, Youtube, Zalo, Tiktok, Instagram...) để tham gia cung cấp thông tin, định hướng dư luận trên không gian mạng…

Đặc biệt, năm 2022, Báo Hòa Bình tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 12-ĐA/TU về phát triển Báo Hòa Bình đến năm 2030 là cơ quan báo chí, truyền thông đa loại hình, đa phương tiện, đa nền tảng, tích hợp số, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Thực hiện Đề án của Tỉnh ủy, Báo đã tái cấu trúc mô hình hoạt động theo hướng số hóa, lấy bạn đọc làm trung tâm, báo in làm nền tảng, báo điện tử là đột phá. Đổi mới quy trình sản xuất thông tin theo phương thức tích hợp, tổ chức nội dung thống nhất nhưng cách thức thể hiện linh hoạt và phù hợp với từng nền tảng, từng nhóm đối tượng công chúng. 

Bên cạnh lĩnh vực báo điện tử, báo in, cuộc cách mạng chuyển đổi số trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình (PT-TH) cũng được triển khai mạnh mẽ. Ngoài các kênh PT-TH truyền thống và trang thông tin điện tử, Báo Hòa Bình triển khai ứng dụng OTT, app HBTV Go, đồng thời tích hợp kênh trên ứng dụng VTV Go giúp khán, thính giả có thể nghe, xem và xem lại các chương trình PT-TH mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị thông minh; hệ thống Vinasats 1 phủ sóng toàn quốc, hệ thống MyTV… 

Báo cũng triển khai hệ thống phát sóng tự động theo chuẩn HD. Mạng nội bộ sản xuất chương trình và mạng Internet đảm bảo ổn định. Các khâu từ dựng, duyệt phát sóng, phát sóng đến lưu trữ đều được thực hiện đồng nhất trên phần mềm.

Việc trao đổi dữ liệu với  Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố; Đài Truyền hình Việt Nam và các báo tỉnh bạn được thực hiện qua hệ thống iCloud của báo. Đơn vị cũng tích cực triển khai lưu dữ liệu, nhập từ khóa để lưu trữ dữ liệu hình ảnh quý về các sự kiện quan trọng của tỉnh, mở rộng dung lượng lưu trữ iCloud đáp ứng xu thế chuyển đổi số, Big Data trong hoạt động sản xuất nội dung.

Với hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực ngày càng đồng bộ, hiện đại, Báo Hòa Bình đã ứng dụng chuyển đổi số vào lĩnh vực PT-TH, nhất là trong triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn PT-TH. Hệ thống trường quay được đầu tư với nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, ứng dụng trường quay tạo các hiệu ứng hình ảnh sống động, minh họa sắc nét đến người xem. Báo cũng đầu tư máy phát thanh FM 5KW và thiết bị phụ trợ phát sóng chương trình của tỉnh 17h/ngày trên tần số 105 MHZ, phát sóng chương trình VOV 1 Đài Truyền hình Việt Nam 19h/ngày trên máy phát FM 5KW tần số 94 MHz; đưa tín hiệu phát thanh lên vệ tinh Vinasat 1 phủ sóng toàn quốc từ năm 2020. Tiếp tục duy trì phát sóng chương trình của tỉnh trên vệ tinh Vinasat 1 và trên các hạ tầng cáp, IP, Internet…

Theo đồng chí Chu Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, để hoà nhịp chuyển động công nghệ số, Báo Hòa Bình tiếp tục chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn, đẩy mạnh số hóa nội dung và quy trình sản xuất, phát triển nền tảng phân phối đa kênh… để báo phát triển lớn mạnh hơn, phù hợp với xu thế thời đại nhưng vẫn giữ "lửa” của báo chí cách mạng.


Bùi Minh

Các tin khác


Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW - Bứt phá từ chuyển đổi số, đổi mới tư duy: Bài 3 - Đổi mới tư duy, khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển

Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) là đột phá chiến lược để xây dựng đất nước phát triển, giàu mạnh. Với tỉnh Hòa Bình, tinh thần này không chỉ là khẩu hiệu mà đã và đang được hiện thực hóa bằng hàng loạt giải pháp cụ thể, tạo nên thế "tam giác phát triển mới": Công dân số - kinh tế số - chính quyền số.

PC Hòa Bình: Dừng thu tiền mặt, đưa thanh toán điện tử đến người dân

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, ngành Điện đã chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW - Bứt phá từ chuyển đổi số, đổi mới tư duy: Bài 2 - "Bình dân học vụ số" - phổ cập tri thức số cho cộng đồng

Hoà Bình đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng chuyển đổi số (CĐS). Từ Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS quốc gia, tỉnh đã cụ thể hóa bằng nhiều kế hoạch hành động thiết thực. Một trong những điểm sáng nổi bật là phong trào "Bình dân học vụ số" - hiện thực hóa khát vọng không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình CĐS.

Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW - Bứt phá từ chuyển đổi số, đổi mới tư duy: Bài 1 - Dựng nền móng số hóa

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (CĐS) quốc gia được ví như "khoán 10” trong thời đại số. Với tỉnh Hòa Bình - địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, việc cụ thể hóa nghị quyết này không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là cơ hội vàng để thay đổi mô hình phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và rút ngắn khoảng cách số. Từ bản làng vùng cao đến trụ sở đảng ủy, từ người nông dân đến cán bộ lãnh đạo, cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng bước vào hành trình CĐS với tinh thần quyết tâm, sáng tạo và chủ động.

Hội thảo khoa học quốc tế “Báo chí - truyền thông trong bối cảnh AI phát triển”

Sáng 23/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề "Báo chí - truyền thông trong bối cảnh AI phát triển”.

Tuổi trẻ Hòa Bình tiên phong, sáng tạo trong chuyển đổi số

Trong bối cảnh chuyển đổi số (CĐS) diễn ra sâu rộng trên mọi lĩnh vực, tuổi trẻ tỉnh Hòa Bình đã và đang khẳng định vai trò tiên phong, sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ vào công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu của thời đại số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục