(HBĐT) - Bắn cá là hình thức lặn xuống lòng sông, dùng súng cao su có mũi tên tìm đến đàn cá bơi lội để bắn và mang về. ở dòng sông Đà số người có thể bắn cá chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bởi chí ít muốn lặn sông bắn cá phải sở hữu hai thứ là sức khỏe và kinh nghiệm.

 

Anh Nguyên ở phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình từ lâu nay đã duy trì thú bắn cá sông Đà. Mỗi khi rảnh rỗi là anh lái xe lòng vòng tìm điểm cá dưới sông rồi lặn bắn. Khu vực bắn, săn cá chủ yếu là hạ lưu đập thủy điện, lúc thì ở cảng Nghiêng, lúc thì xóm chài, khi ở Nhà máy xi măng sông Đà cũ. Anh bảo lâu không đi thấy nhớ. Lặn dưới sông sâu khoảng vài mét nước, chủ yếu ở ven bờ là thấy thiên nhiên dưới nước thật sinh động. Nước chảy liu riu, tôm, cá lượn vòng. Cá thấy người lặn chẳng sợ. Nhiều đàn cá rô phi, cá vền, cá chày, chép bơi lội tha hồ mà ngắm.

 

 

                             Anh Nguyên vừa săn được con rô phi to.

 

Một súng bắn cá chuyên nghiệp có giá tới 4 triệu đồng, ngoài ra còn phải trang bị kính lặn giá cũng không hề rẻ. Trang bị để bắn được cá phải có kính lặn, loại kính đeo trùm mắt trong suốt có thể nhìn được dưới nước sâu. Súng bắn cá có thể mua hoặc tự chế. Nếu mua phải đặt trước, lấy hàng tận miền Nam, giá cỡ 4 triệu đồng. Còn tự làm như anh Nguyên cũng rất cầu kỳ. Mũi tên được lấy từ gọng ô to của các bà bán hàng ngoài chợ. Đó là loại thép cứng về gọt dũa tỉ mỉ, tạo thành mũi tên sắc bén dài cỡ 70 cm rồi tự chế thân súng bằng loại gỗ thật tốt. Đối với dây cao su tạo lực bắn phải là loại dây kếp, khỏe, có lực đàn hồi thật tốt lực bắn mới mạnh. Mũi tên được buộc bằng một sợi dây dù dài cỡ 4 m để khi bắn có thể kéo cá lên mặt nước. Bây giờ cá kén mồi, dân câu ngồi cả ngày, may mắn chỉ được vài cân cá sông. Trông anh lặn xuống nước săn cá ai cũng mê. Bắn cá tưởng “dễ ăn” thế nhưng nhiều người muốn học cũng không nổi. Vì phải khỏe và rất khéo léo. Lặn xuống nước sâu vài mét khoảng 30 - 40 giây là có thể nhìn thấy cá bơi và bắn.

 

Cứ cuối tuần là anh Nguyên xách đồ nghề ra sông Đà và chẳng khi nào về không. Thời gian đi bắn cá chỉ trong vòng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ/buổi là có vài cân cá sạch. Chủ yếu là rô phi từ 5-7 lạng/con. Cá chày cũng vậy. Anh kể: Lên dây súng, lặn xuống sông bắn cá thao tác phải nhanh gọn và khéo léo. Cá sông ngày càng khôn ranh. Bắn cá phải tính được khúc xạ dưới nước. Có khi nhằm thẳng bóp cò, có khi phải bắn đón lõng hướng cá đi, cá chạy. Đối với cá rô phi phải bắn lúc cá bơi ngang dễ nhất. Cá chày phải bắn vào đầu hoặc lườn trên, nếu bắn vào bụng chỉ có mất bởi chúng giẫy bơi rất khỏe, làm tuột cả mũi tên. Có dạo tôi bắn được con cá trắm nặng tới 8 cân, phải gọi mấy anh em đến nhậu mới hết. Có những hôm lặn sông thấy cả ba ba, cá trạch nhưng chẳng làm gì được. Cá hay bắn được là các loại cá trắng như chép, trôi, chày, trắm, vền... Cá sông sạch và tươi ngon vô hạn. Tủ nhà tôi lúc nào cũng đầy cá sông. Cá rán, nấu canh, hấp chẳng hết, chị nhà còn làm cả ruốc cá.

 

Nhiều người mê mẩn muốn học nghề cũng chẳng theo nổi. Còn với anh Nguyên, nghề bắn cá sông là niềm đam mê không cưỡng lại được, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có cảm giác chinh phục luồng cá lại luôn được thưởng thức cá sạch sông Đà.

 

 

                                                                                    Lê Chung

 

 

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục