(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) đã triển khai nhiều hoạt động "đền ơn, đáp nghĩa” thiết thực đến các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thị trấn.


Từ nguồn hỗ trợ của nhà nước ông Nguyễn Văn Quang ở phố Độc Lập là bố của liệt sĩ xây được nhà kiên cố.

Đồng chí Phạm Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vụ Bản cho biết: Hiện nay, trên địa bàn thị trấn có 114 hộ gia đình chính sách và người có công, trong đó 88 đối tượng hưởng trợ cấp thường xuyên. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đã quan tâm, chăm lo công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng. Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, hàng năm vào các ngày lễ, tết, thị trấn tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà, động viên người có công. Ngoài những phần quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, thị trấn Vụ Bản đã trích ngân sách địa phương và từ quỹ "đền ơn - đáp nghĩa” thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức tốt công tác điều dưỡng tập trung, chi trả chế độ điều dưỡng tại nhà cho các đối tượng chính sách người có công đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, đủ chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, bằng nhiều hình thức giúp đỡ các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống như: hỗ trợ vốn vay ưu đãi, tặng sổ tiết kiệm, giúp đỡ ngày công, khám bệnh và phát thuốc miễn phí, miễn giảm các khoản đóng góp, tổ chức đi thăm quan, điều dưỡng... Trong dịp 27/7 năm nay, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn thị trấn triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm sóc các gia đình chính sách, người có công như: rà soát đời sống của hộ gia đình người có công, lập danh sách những hộ có nhà ở xuống cấp dưới mức trung bình của địa phương để đề nghị cấp trên hỗ trợ nâng cấp nhà ở; dọn dẹp vệ sinh môi trường Nghĩa trang liệt sỹ huyện và nhà bia Liệt sỹ thị trấn Vụ Bản, tổ chức thắp nến tri, tặng 11 sổ tiết kiệm trị giá mỗi sổ 500.000 đồng… Đặc biệt, trong dịp này, UBND huyện biểu dương, khen thưởng 31 trường hợp được công nhận "gia đình cách mạng gương mẫu” và 31 trường hợp được công nhận "người công dân kiểu mẫu”.

Chị Hoàng Thị Chung, công chức LĐ-TB&XH thị trấn Vụ Bản cho biết: Hoạt động nổi bật trong công tác "đền ơn - đáp nghĩa” thời gian qua chính là việc vận động nguồn lực từ cộng đồng để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Từ nguồn quỹ "Đền ơn - đáp nghĩa” và nguồn xã hội hóa, thị trấn đã tổ chức sửa chữa, xây mới nhiều căn nhà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chỉ tính riêng năm 2016, từ nguồn ngân sách T.ư và ngân sách huyện đã hỗ trợ sửa chữa, làm nhà cho 3 hộ chính sách theo Quyết định số 22 của Chính phủ là gia đình bà Nguyễn Thị Hồng ở phố Tân Vinh là vợ liệt sỹ, ông Nguyễn Văn Quang ở phố Độc Lập là bố liệt sỹ và bà Trịnh Thị Thục ở phố Tân Giang là mẹ liệt sỹ với tổng trị giá 100 triệu đồng. Ngoài ra, qua bình xét thực tế các hộ gia đình chính sách tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu sửa chữa lại nhà ở, UBND thị trấn đã trích từ nguồn ngân sách của địa phương hỗ trợ giúp 1 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa lại nhà ở. Hiện tại, trên địa bàn thị trấn vẫn còn 36 hộ gia đình chính sách, người có công nhà ở xuống cấp và có nhu cầu sửa chữa, làm mới theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, trong thời gian tới, thị trấn sẽ tiếp tục đề nghị phòng LĐ-TB&XH thẩm định, xem xét, hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, từng bước giúp các hộ người có công, gia đình chính sách trên địa bàn có mức sống bằng và cao hơn mức sống bình quân chung của thị trấn.

Đến nay, trên 90% gia đình chính sách ở thị trấn Vụ Bản có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của người dân thị trấn.


                                                                Hồng Ngọc

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục