(HBĐT) -Thời gian qua, xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Mưa bão kéo dài đã tàn phá nhiều công trình giao thông; nhiều gia đình bị hư hại nhà cửa, ruộng vườn. Đứng trước những khó khăn đó, chính quyền xã Vĩnh Tiến đã huy động sự tham gia của toàn xã hội để đảm bảo cho trẻ em được bảo vệ và chăm sóc trong điều kiện tốt nhất.

Hiện nay, trẻ em dưới 16 tuổi tại xã Vĩnh Tiến có 1.774 trẻ, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi có 648 trẻ. Xã đạt tỷ lệ cao trong các chỉ tiêu về trẻ em trong các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi đạt 98%, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ được chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non đạt 99%, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo được chăm sóc, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non đạt 100%, tỷ lệ trẻ đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học và THCS đạt 100%.

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong dịp hè được chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Căn cứ vào thời gian nghỉ hè của ngành giáo dục, UBND xã cụ thể hóa để xây dựng kế hoạch, tạo sân chơi và bảo vệ trẻ trong thời gian nghỉ hè. UBND xã giao nhiệm vụ cho cán bộ chỉ đạo các thôn, xóm, cán bộ LĐ -TB&XH phối hợp với Đoàn Thanh niên xã chủ động xây dựng các hoạt động và triển khai về từng thôn, xóm. Sân chơi cho trẻ em trong dịp hè được xã bố trí tại sân nhà văn hóa các xóm với nhiều trò chơi bổ ích như: đá bóng, kéo co…

Bên cạnh đó, xã Vĩnh Tiến tổ chức tuyên truyền lồng ghép công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em qua các buổi sinh hoạt của các ban, ngành, đoàn thể. Xã phát động Tháng hành động vì trẻ em thông qua loa đài, băng zôn, khẩu hiệu. Vĩnh Tiến tổ chức Tháng hành động vì trẻ em lồng ghép với Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại 8/8 xóm với 1.250 trẻ tham gia.

Huyện Kim Bôi là địa bàn "nóng” về xâm hại tình dục trẻ em, chính vì vậy xã Vĩnh Tiến đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em bằng việc truyền thông qua hệ thống phát thanh và các buổi sinh hoạt của các ban, ngành, đoàn thể. Cán bộ LĐ - TB&XH đến từng gia đình có trẻ nhỏ hướng dẫn trẻ em cách nhận biết những biểu hiện của hành vi xâm hại, khi bị xâm hại, trẻ cần báo cho ai…

Chính quyền xã đã điều tra, khảo sát trẻ sống trong các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai để thăm hỏi, tặng quà, động viên các em và gia đình vượt qua khó khăn. Vừa qua, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudental đã tặng 40 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho trẻ em sống trong các gia đình chịu ảnh hưởng mưa bão.

Kỳ nghỉ hè kết thúc, trẻ em được đảm bảo an toàn. Toàn xã không xảy ra trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em bị xâm hại.

Đồng chí Đinh Đức Hiểu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tiến cho biết: Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em, xã tích cực hơn nữa việc huy động sự tham gia đóng góp, ủng hộ của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để cùng chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ em. UBND xã sẽ phát động thi đua và có hình thức khen thưởng đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trẻ em. Bên cạnh đó, tăng cường cử cán bộ lao động tham gia các khóa tập huấn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em do tỉnh và huyện tổ chức. Xã sẽ chủ động tìm các nhà tài trợ đầu tư xây dựng sân chơi lành mạnh cho trẻ em.

                                                                                       Thu Thủy


Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục