(HBĐT) - Công an huyện Kim Bôi vừa khám phá thành công chuyên án trộm cắp xe mô tô, bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Quách Văn Hưng, sinh năm 1978, trú tại xã Hợp Kim (Kim Bôi); Quách Đình Sạo, sinh năm 1972, trú tại Trung Bì (Kim Bôi) cùng về hành vi trộm cắp tài sản và Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1982, trú tại Đông Anh (Hà Nội) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.


Các đối tượng Quách Văn Hưng, Quách Đình Sạo và Nguyễn Văn Đông.

Trước đó, ngày 13/7, qua tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp xe mô tô xảy ra tại xã Nam Thượng, Công an huyện đã xác minh củng cố hồ sơ và nhận định: có nhiều đối tượng tham gia với thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi, chuyên nghiệp. Công an huyện đã xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh với các đối tượng trộm cắp xe mô tô trên địa bàn.

Sau nhiều ngày tuần tra, mật phục, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện đã xác định Quách Văn Hưng là đối tượng có quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản và là đối tượng trong chuyên án. Đến 9h sáng ngày 10/9, Hưng xuất hiện tại địa bàn nơi cư trú thì bị tổ công tác của Công an huyện phát hiện. Hưng bỏ chạy lên khu đồi rừng thuộc vùng giáp ranh giữa xóm Mõ, xã Kim Sơn và xóm Lập, xã Lập Chiệng của huyện Kim Bôi, để lại chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave Alpha mang biển kiểm soát 28B1- 162.75, nghi là xe đối tượng vừa trộm được. Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo tổ công tác tích cực phối hợp với chính quyền 2 xã Kim Sơn và Lập Chiệng, huy động lực lượng công an xã, dân quân tự vệ và nhân dân cùng tham gia vây bắt đối tượng. Đến 20h30 cùng ngày, tổ công tác đã bắt được đối tượng Hưng tại khu vực đồi A1, thuộc xóm Trò, xã Hợp Kim.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận: đã thực hiện 14 vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn các huyện: Kim Bôi, Lạc Sơn, Cao Phong, trong đó, riêng Kim Bôi là 11 vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tiến hành thu giữ được 3 xe mô tô vật chứng.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, ngày 11/9, Công an huyện Kim Bôi ra lệnh khám xét nơi ở, bắt khẩn cấp Quách Đình Sạo và Nguyễn Văn Đông. Hiện, Công an huyện Kim Bôi vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu giữ các vật chứng liên quan đến vụ án và củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc khám phá thành công chuyên án trộm cắp xe mô tô đã cho thấy tinh thần "vì nhân dân phục vụ” của lực lượng công an huyện Kim Bôi; góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Qua chuyên án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản, tránh kẻ gian lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội.


                                                                           P.V


Các tin khác


Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Ngày 23/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến trên địa bàn TP Hòa Bình.

Tuổi trẻ huyện Đà Bắc xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Đà Bắc đã và đang triển khai nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó đóng góp thiết thực trong đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

2 học sinh lớp 5 đuối nước tử vong tại đập My Tây, xã Nuông Dăm

Sáng 22/4, tại đập My Tây, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu học sinh lớp 5 tử vong. Đó là các cháu: N. T. T. T và B. T. N. L, sinh năm 2013, cùng học tại Trường Tiểu học và THCS Nuông Dăm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục