(HBĐT) - Trong 3 năm qua, chương trình "Đồng hành cùng em đến trường” do LLVT huyện Lạc Thủy thực hiện đã trao tặng hơn 200 chiếc xe đạp đến học sinh nghèo vượt khó. Đây là một trong những việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện phẩm chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết toàn dân.


Cuối tháng 8 vừa qua, LLVT huyện Lạc Thủy đã trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó của xã Lạc Long.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Thủy cho biết: Chương trình "Đồng hành cùng em đến trường” được LLVT huyện triển khai từ năm 2015. Hằng năm, trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và kế hoạch của đơn vị đều xác định, đây là một trong những nội dung quan trọng. Để thực hiện chương trình này, Ban CHQS huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, làm cho mọi người hiểu và nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của chương trình. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể, đơn vị quân đội và các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tổ chức thực hiện. Hằng năm, việc trao tặng xe đạp cho học sinh thường gắn với các lễ kỷ niệm, ngày truyền thống, khai giảng năm học mới đã đem lại nguồn động viên, góp phần chia sẻ khó khăn để các em có được sự chuẩn bị tốt khi bước vào năm học mới.

Sau 3 năm thực hiện, đến nay, chương trình "Đồng hành cùng em đến trường” đã trao tặng 263 xe đạp (trong đó, LLVT huyện trao tặng 186 xe) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt kết quả cao trong học tập. Theo đó, qua mỗi năm, số lượng xe đạp được trao tặng tăng thêm. Cụ thể, năm đầu tiên, chương trình đã trao tặng 28 xe đạp; năm 2016 tặng 60 xe; năm 2017 tặng 64 xe. Ngày 29/8 và nhân dịp khai giảng năm học mới vừa qua, đã có thêm 111 chiếc xe đạp mới được LLVT huyện Lạc Thủy trao tặng đến học sinh nghèo. "Tuy giá trị vật chất không cao nhưng có giá trị rất lớn về tinh thần, là tình cảm của những người lính Cụ Hồ và xã hội nhằm chia sẻ những khó khăn đối với các em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó nhằm động viên các em có thêm động lực để đạt kết quả cao hơn nữa trong học tập”, thượng tá Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Ngoài chương trình "Đồng hành cùng em đến trường” đã và đang được triển khai ngày một hiệu quả, mô hình "Hòm tiết kiệm” cũng đem lại những hiệu quả hết sức thiết thực. Đây là mô hình được LLVT huyện Lạc Thủy lựa chọn là một trong những việc làm trọng tâm trong phong trào thi đua Quyết thắng và đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mô hình này ra đời nhằm giúp đỡ đối tượng, gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn huyện có điều kiện ổn định cuộc sống. Với sự quyên góp của cán bộ, chiến sỹ, đến nay, "Hòm tiết kiệm " đã nhận được 250 triệu đồng. Từ số tiền này, LLVT huyện Lạc Thủy đã xây dựng nhà tình nghĩa (trị giá 70 triệu đồng) cho một gia đình chính sách; hỗ trợ 9 gia đình chính sách sửa chữa nhà cửa, mỗi hộ 10 triệu đồng; đỡ đầu 15 học sinh nghèo, mỗi cháu 2 triệu đồng; tặng 1,5 tấn gạo và 30 suất quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo.

Có thể nói, chương trình "Đồng hành cùng em đến trường” và mô hình "Hòm tiết kiệm” mà LLVT huyện Lạc Thủy đã và đang thực hiện bước đầu có những thành công và đem lại hiệu quả thiết thực. Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào góp phần quan trọng trong việc huy động nguồn lực của LLVT cũng như toàn xã hội nhằm quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ các đối tượng, gia đình chính sách, hộ nghèo.



                                                                   Viết Đào

 



Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục