Trung úy công an đã bị giáng đến 2 cấp bậc vì có quan hệ bất chính với 1 phụ nữ ở huyện đảo Phú Quốc trong thời gian đến đây công tác.

Ngày 12-9, đại tá Bùi Văn Xứ, Trưởng Công an huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, cho biết giám đốc công an tỉnh đã ký quyết định kỷ luật ông Trần Văn Non (SN 1989; đã công tác tại Trại giam Phú Quốc) bằng hình thức giáng 2 cấp bậc quân hàm, từ trung úy xuống thượng sĩ, do có quan hệ bất chínhdẫn đến có con với 1 phụ nữ trong thời gian đến công tác tại huyện đảo Phú Quốc.

 

Chị L. đã sinh con được hơn 4 tháng nhưng trung úy Non chỉ gửi cho 5 triệu đồng thông qua đơn vị chứ không hề đến thăm con

Theo đại tá Xứ, do trong đơn thư tố cáo của chị Trần Thị L. (SN 1992; ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) không yêu cầu ông Non phải cấp dưỡng cho con nên để đôi bên tự thỏa thuận với nhau. Trong trường hợp không có sự đồng thuận thì chị L. có thể làm đơn gửi TAND huyện để thụ lý giải quyết.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng tháng 2-2017, chị L. quen biết và thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng với trung úy Non. Sau đó, cả hai cùng về quê trung úy này ở xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận để ra mắt cha mẹ. Khi chị L. có thai, trung úy Non bảo cố giấu kín thông tin này để chờ ngày xét lý lịch xong sẽ công khai cho gia đình đôi bên được biết. Tuy nhiên, chị L. thật bất ngờ khi hay tin ông Non đã kết hôn với cô gái khác cùng quê đã nhiều năm trước đó nhưng chưa tổ chức tiệc cưới.

Đến giữa tháng 11-2017, trung úy Non chuyển công tác về huyện Vĩnh Thuận và có hứa sẽ quay trở lại Phú Quốc rước L. về ở chung nhưng lại không thực hiện. Đến ngày 27-1-2018, chị L. thuê nhà trọ ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) và đã sinh con trai nhưng trung úy Non không hề đến thăm hay chu cấp tiền bạc gì. Quá bức xúc nên chị L. tiếp tục làm đơn tố cáo trung úy Non gửi đến công an các cấp để nhờ can thiệp, xử lý.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Thuận xác minh làm rõ. Kết quả giám định từ Phân viện Khoa học Hình sự của Bộ Công an tại TP HCM cho thấy bé trai do chị L. sinh ra là con ruột của trung úy Non với xác suất đến 99,999%. Như vậy, nội dung mà chị L. tố cáo đối với trung úy công an này là có cơ sở. Do đó, Công an huyện Vĩnh Thuận đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra Công an tỉnh Kiên Giang chuyển hồ sơ giải quyết tố cáo cho Công an huyện Phú Quốc xem xét, xử lý trung úy Non theo quy định.

 

                 Theo NLĐ

Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục