(HBĐT) - Ban biên tập Báo Hòa Bình nhận được Công văn số 236/LĐTBXH ngày 24/9/2018 của Phòng LĐ-TB&XH huyện Kỳ Sơn trả lời đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Cư, xã Mông Hóa (Kỳ Sơn) phản ánh về việc chi trả tiền chế độ cho đối tượng chính sách vào cuối tháng không hợp lý. Năm 2018, số đối tượng chính sách trên địa bàn được đi nghỉ dưỡng rất ít. Nhiều người 3 năm, 5 năm chưa được đi nghỉ dưỡng, đề nghị được đi nghỉ dưỡng thay vì nhận tiền vào cuối năm.


Theo đó, nội dung công văn trả lời cho biết:

Về điều dưỡng tập trung đối với người có công với cách mạng: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 3/6/2014 thì các đối tượng người có công được 2 năm điều dưỡng 1 lần. Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp, vì vậy, hàng năm, Sở LĐ-TB&XH giao chỉ tiêu cho các huyện, thành phố. Năm 2018, theo Quyết định số 930/QĐ-LĐTBXH ngày 2/4/2018, Sở LĐ-TB&XH giao cho UBND huyện số người được đi điều dưỡng tập trung là 50 người. Trên cơ sở được giao, Phòng LĐ-TB&XH huyện tham mưu UBND huyện phân bổ chỉ tiêu cho các xã, thị trấn. Tuy nhiên, do số lượng người có công đủ tiêu chuẩn đi điều dưỡng tập trung tại một số xã rất đông nên chỉ tiêu giao không đủ, dẫn đến các đối tượng điều dưỡng phải từ 3-5 năm mới đến lượt.

Về việc chi trả tiền cho các đối tượng chậm: Kế toán hiện nay được điều động về Phòng nhận nhiệm vụ, do mới tiếp cận với công việc kế toán chi trả của Phòng nên còn lúng túng trong việc thanh, quyết toán với Kho bạc Nhà nước. Một số xã trên địa bàn huyện chậm hoàn trả chứng từ chi trả cho phòng. Vì vậy dẫn đến việc rút tiền trợ cấp hàng tháng còn chậm. Việc này Phòng LĐ-TB&XH đã báo cáo lãnh đạo UBND huyện, UBND huyện đã đồng ý thay kế toán mới. Trong thời gian tới, việc chi trả trợ cấp cho đối tượng người có công sẽ đảm bảo thời gian hơn.


V.H (TH)

 

* Vừa qua, Báo Hòa Bình nhận được đơn của ông Bùi Văn Điềm, xóm Hông, xã Tuân Lộ, huyện Tân Lạc hỏi về mức kinh phí cấp hàng hàng năm cho hoạt động ở khu dân cư.

Hiện ông Điềm làm Trưởng Ban công tác mặt trận xóm Hông. Được tham gia lớp tập huấn ở huyện, ông Điềm đã nắm rõ, xóm Hông thuộc khu vực nào, được cấp kinh phí bao nhiêu...? ông đã truyền đạt lại với bà con ở khu dân cư: Xóm Hông đã được phân định vào nhóm các xóm thuộc khu vực I nên mức hỗ trợ kinh phí là 3 triệu đồng/năm. Theo đó, năm 2017, xã cấp cho xóm Hông 3 triệu đồng (tương ứng với khu vực I). Tuy nhiên, một số người dân trong xóm cho rằng xóm được cấp kinh phí ở mức khác nhưng Ban công tác mặt trận chỉ báo cáo 3 triệu đồng (số còn lại Ban công tác mặt tận tự ý chi tiêu).

ông Điềm gửi đơn đến Báo Hòa Bình mong được làm rõ nội dung hướng dẫn về cấp kinh phí hoạt động cho khu dân cư để làm cơ sở giải thích cho nhân dân, tránh sự hiểu lầm.

Báo Hòa Bình đã trao đổi nội dung trên với đồng chí Bùi Văn Linh, Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện Tân Lạc và nắm được thông tin như sau: Để trả lời nội dung đơn đề nghị của ông Điềm, ngày 19/9/2018, Thường trực ủy ban MTTQ huyện Tân Lạc đã làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và UBND xã Tuân Lộ. Thông qua buổi làm việc này đã làm rõ: Căn cứ Nghị quyết số 15, ngày 20/12/2016 của HĐND huyện Tân Lạc về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2017; Quyết định số 1728, ngày 21/12/2016 của UBND huyện Tân Lạc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 thì mức chi hỗ trợ 3 triệu đồng/khu dân cư của xã Tuân Lộ năm 2017 là đúng theo quy định.

Báo Hòa Bình thông tin để bạn đọc rõ và ông Bùi Văn Điềm có căn cứ trao đổi lại với bà con xóm Hông, xã Tuân Lộ.


PBĐ-TL

Các tin khác


Mô hình “Bình đẳng trong hôn nhân” hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ dân tộc thiểu số

Đồng chí Bùi Thị Dịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Định Cư (Lạc Sơn) cho biết: Định Cư là xã đặc biệt khó khăn của huyện, dân tộc Mường chiếm 90%. Khi được lựa chọn tham gia dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận luật Luật An ninh mạng và Luật Hôn nhân và gia đình”, nhất là thành lập mô hình "Bình đẳng trong hôn nhân” tại xóm Mương Chóng với 30 thành viên tham gia, cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến về giới, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã giúp nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ, hội viên phụ nữ (CB, HVPN).

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ - “Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng”

Mô hình câu lạc bộ (CLB) "Phụ nữ hội nhập trên môi trường mạng” là 1 trong 2 mô hình cơ bản của dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ. Đây là mô hình tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng, mục đích nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng. Đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống lừa đảo, tội phạm trên không gian mạng, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Huyện Cao Phong ứng phó với thiên tai bất thường

Thực hiện phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh, có hiệu quả với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão năm nay, các cấp ủy, chính quyền huyện Cao Phong đã chú trọng chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát việc thi hành Luật Công đoàn tại huyện Lương Sơn

Sáng 7/5, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát việc tổ chức, thi hành Luật Công đoàn tại Khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn).

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến tại huyện Đà Bắc và các sở, ngành

Ngày 7/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Hội LHPN tỉnh, Hội Đông y tỉnh và Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục