(HBĐT) - Khu tái định cư (TĐC) Đá Tú, xã Tiền Phong (Đà Bắc) rộng gần 3 ha, là nơi ở mới cho 30 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao và các hộ bị mất nhà cửa do ảnh hưởng mưa lũ tháng 10/2017. Trong đó, có 21 hộ xóm Túp và 9 hộ xóm Trê thuộc diện phải di dời. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng gồm điện, đường, trường cho khu TĐC đang được gấp rút hoàn thành để sớm ổn định cuộc sống và sản xuất cho nhân dân.


Các hộ gia đình khu tái định cư Đá Tú, xã Tiền Phong (Đà Bắc) đang gấp rút hoàn thiện nhà ở để sớm chuyển về nơi ở mới.

"Khu TĐC được quy hoạch và xây dựng ngay sau khi kết thúc đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2017. Theo khảo sát của các cơ quan chức năng, khu đồi Đá Tú đạt yêu cầu để làm khu đất ở cho bà con. Toàn bộ diện tích sau khi san mặt bằng đều là đất thổ nên có nền đất khá cứng, đảm bảo điều kiện để xây dựng nhà ở kiên cố cho người dân”, đồng chí Xa Văn Thức, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết.

Hiện tại, các hộ dân khu TĐC vẫn phải đi đường thủy với những chiếc thuyền máy đến UBND xã cách chừng 700 m. Do vị trí địa lý cách trở đồi núi, sông nước nên dù tính đường chim bay khá gần nhưng tuyến đường bộ đang thi công là đường vòng đồi núi quanh co, cách trung tâm xã khoảng 12 km. Hệ thống đường điện, ống dẫn nước sạch đã được lắp đặt dẫn đến từng hộ. Theo ghi nhận của phóng viên, đa số các hộ đã xây dựng xong nhà kiên cố hoặc nhà sàn cốt bê tông, còn một số hộ đang trong quá trình thi công. Các hộ được quy hoạch nhà ở xung quanh một khoảnh đất lớn ở giữa và cao hơn so với các nhà ở. Đây là nơi dành để xây dựng nhà văn hóa và chi trường học của khu. Bể chứa nước sạch cũng được xây dựng dẫn nước từ mó về đảm bảo an toàn cho người dân sử dụng. Hệ thống đường ống dẫn nước thải đang tiếp tục được lắp đặt. Tuy nhiên, độ dốc của đường từ dưới bờ lên trên trung tâm khu TĐC khá cao, giao thông vẫn là đường đất, khi trời mưa rất khó đi lại. Việc vận chuyển vật liệu để xây dựng nhà cửa và các công trình đều phải đi bằng đường thủy do chưa hoàn thiện đường bộ, kết hợp với sức người để gánh, chở vật liệu lên các điểm tập kết gây chậm trễ thời gian, tiến độ xây dựng, tốn nhiều công sức, tiền bạc của người dân. Chúng tôi quan sát thấy số gạch xây dựng được cho vào từng bao tải và buộc chặt lại, sau đó chở bằng thuyền qua sông. Mỗi lần như vậy 2 bên bờ đều phải có hỗ trợ của lực lượng dân quân, ĐV-TN, họ hàng các gia đình đến gánh hoặc chở xe máy lên điểm tập kết.

Trước khó khăn của bà con, chính quyền xã huy động lực lượng tại chỗ đóng góp ngày công lao động, hỗ trợ giúp các gia đình vận chuyển vật liệu. Huyện phối hợp với xã hỗ trợ mỗi hộ 2 triệu đồng và thường xuyên đến động viên, thăm hỏi các gia đình yên tâm về nơi ở mới sinh sống, lao động sản xuất. Hiện, các hộ dân sinh hoạt hàng ngày ở khu mới nhưng hoạt động sản xuất, nuôi trồng thủy sản, trồng màu, cây lâm nghiệp vẫn trở về nơi cũ nên cơ bản duy trì kinh tế ổn định. Huyện và xã có chủ trương phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là cá lồng ở khu TĐC giúp nhân dân tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống. Mọi tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, tổ chức đều được ưu tiên cho các hộ phải di dời trước nên cũng san sẻ phần nào khó khăn với bà con.

Người dân khu TĐC đang từng ngày mong mỏi, hy vọng vào nơi ở mới sẽ giúp các gia đình có cuộc sống mới. "Chúng tôi mong các cấp chính quyền quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là giao thông để tuyến đường bộ đi vào sử dụng tạo thuận lợi cho bà con. Hiện, học sinh vẫn đi học bằng đường thủy. Bố mẹ phải túc trực đưa đi đón về đối với các cháu nhỏ. Ngoài ra, tạo điều kiện hỗ trợ bà con khu TĐC về giống và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống do nơi ở mới chỉ có đất ở chứ không có đất sản xuất”, đồng chí Bùi Văn Hoan, Bí thư chi bộ xóm Túp gửi gắm.

                                                                                       Thanh Sơn

 



Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục