(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền các cấp, thời gian qua, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện Lạc Sơn luôn được quan tâm, đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả tích cực.


Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và huyện Lạc Sơn thăm xưởng may của Công ty TNHH J.WGLOBAL GARMENT tại xã Xuất Hóa. 

Các cấp Công đoàn huyện phối hợp với ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, CNVCLĐ. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Công đoàn phối hợp triển khai học tập các chuyên đề từng năm; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt công đoàn; tổ chức cho đoàn viên đăng ký, thực hiện việc làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ kết quả học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực trong CNVCLĐ, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất được tuyên dương, khen thưởng.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách, thực hiện pháp luật lao động tại các Công đoàn cơ sở được chú trọng triển khai. Trong nhiệm kỳ 2013 - 2017, đã tiến hành kiểm tra 364 cuộc, trong đó, LĐLĐ huyện kiểm tra cấp dưới 147 cuộc. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát cho thấy, các đơn vị, doanh nghiệp cơ bản quan tâm thực hiện quy định pháp luật lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số đơn vị, doanh nghiệp chưa quan tâm thực hiện tốt các quy định pháp luật, chưa xây dựng thỏa ước lao động tập thể, thiếu quy chế sử dụng lao động, nội dung hợp đồng lao động không đầy đủ, việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động chưa kịp thời... 

Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm, Công đoàn các cấp chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động. Kết quả tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức bình quân đạt 99,8%; tổ chức hội nghị người lao động bình quân đạt 56,3%. 

Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy (ATVSLĐ - PCCN) nổ thường xuyên được các cấp Công đoàn quan tâm phối hợp triển khai thực hiện. Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN hàng năm, các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức các hoạt động như: tổ chức phát động, treo băng rôn, khẩu hiệu, biển báo, biển cấm tại những nơi nguy hiểm, tổ chức huấn luyện cho người lao động, kiểm tra ATVSLĐ, tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho 290 công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Công tác chăm lo đời sống cho người lao động luôn được chú trọng thực hiện thông qua các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động... Riêng Tết Nguyên đán 2019, LĐLĐ huyện phối hợp với hội từ thiện TP Hòa Bình trao 160 chiếc chăn và 280 chiếc gối cho giáo viên, học sinh trường mầm non xã Miền Đồi. LĐLĐ huyện trích quỹ xã hội công đoàn tặng quà  38 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo; phối hợp với Công đoàn khu công nghiệp trao tặng 24 suất quà hộ chính sách nghèo xã Tuân Đạo. Tại Tết sum vầy 2019 và trong Tháng công nhân, LĐLĐ huyện phối hợp trao tặng 219 suất quà cho công nhân lao động trên địa bàn. 

Với những kết quả đạt được trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động trong thời gian qua, người lao động trên địa bàn huyện ngày càng tin tưởng vào tổ chức Công đoàn. Điều này được thể hiện rõ qua số lượng CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn, Công đoàn cơ sở hàng năm đều tăng, trình độ lý luận, chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng được nâng lên. Ghi nhận kết quả này, tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam do LĐLĐ tỉnh tổ chức vừa qua, LĐLĐ huyện Lạc Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.


 Minh Tuấn

Các tin khác


Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Ngày 23/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến trên địa bàn TP Hòa Bình.

Tuổi trẻ huyện Đà Bắc xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Đà Bắc đã và đang triển khai nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó đóng góp thiết thực trong đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục