(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy hiện có 15 xã, thị trấn với tổng dân số khoảng 60.380 người. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, với ưu tiên hàng đầu là củng cố khối đoàn kết các dân tộc và tôn giáo trong huyện.



Ông Bùi Văn Thư (thứ hai từ phải sang), thôn Đồng Bầu, xã Lạc Long (Lạc Thủy) phát huy vai trò người có uy tín,nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong thôn.

Cũng như các địa bàn khác, xã Lạc Long xác định yếu tố cốt lõi tạo nên sự phát triển bền vững chính là củng cố sức mạnh đoàn kết trong nhân dân. Xã có dân số khoảng 2.000 người, trong đó, dân tộc Kinh chiếm trên 70%, dân tộc Mường trên 20%, còn lại là các dân tộc khác. Đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã khẳng định: Những năm qua, cộng đồng dân cư tại xã Lạc Long luôn đoàn kết, thống nhất, cùng chung sống hòa thuận, không phân biệt về dân tộc hay tôn giáo. Riêng về tôn giáo, trên địa bàn xã có 72 hộ theo Thiên Chúa giáo. Các hộ tôn giáo luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua, góp phần tích cực phát triển KT-XH. Để có được sự đồng thuận cao từ phía người dân, cấp ủy, chính quyền xã luôn thực hiện nghiêm chính sách tôn giáo nhất quán của Đảng và Nhà nước, kết hợp đồng bộ với công tác dân tộc. Từ đó, xây dựng Lạc Long thực sự trở thành "ngôi nhà chung” của tất cả các hộ dân.

Trên phạm vi toàn huyện. Là địa phương có đông đồng bào theo tôn giáo (chiếm 26,1% dân số), Lạc Thủy xác định đồng bào theo tôn giáo cũng như đồng bào các dân tộc đều là những công dân quan trọng, góp phần phát triển KT-XH địa phương. Xuyên suốt quá trình phát triển, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đấu tranh chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc. Nhờ biết phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, huyện Lạc Thủy đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển KT-XH.

Dự kiến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 44 triệu đồng, tăng 69,2% so với năm 2014. Trong 5 năm (2014 – 2019), tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt bình quân 13,5%/năm, tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 3%, đến nay còn 9,66%… Cùng với sự phát triển trong lĩnh vực kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều khởi sắc, tạo nên những mảng màu tươi sáng cho bức tranh phát triển toàn diện của huyện Lạc Thủy. Trong bức tranh đó, không thể thiếu sắc màu nổi bật đại diện cho khối đoàn kết các dân tộc và tôn giáo đang cùng nhau sinh sống trên địa bàn huyện.

Đồng chí Bùi Thanh Hơn, Trưởng Phòng Dân tộc huyện cho biết: Những năm qua, công tác dân tộc đã làm tốt vai trò cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, giữa hệ thống chính trị với các tầng lớp nhân dân trong huyện. Dân số toàn huyện có khoảng 60.380 người, trong đó, dân tộc Kinh chiếm 58,2%, dân tộc Mường chiếm 40,75%, dân tộc khác chiếm 1,05%. Nhìn chung, cộng đồng các dân tộc đã phát huy tinh thần đoàn kết, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, không ngừng hun đúc niềm tự hào dân tộc gắn với ý chí tự lực, tự cường vươn lên phát triển KT-XH.

Chính nhờ phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân, đời sống của các khu dân cư huyện Lạc Thủy ngày càng phong phú, môi trường văn hóa có nhiều tiến bộ, tình làng nghĩa xóm được vun đắp, nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và tôn giáo được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, huyện đã kiên quyết ngăn chặn tình trạng lợi dụng tôn giáo để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, từ đó, giữ vững an ninh chính trị và ổn định trật tự an toàn xã hội. Huyện đặt mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo: Xây dựng huyện Lạc Thủy giàu về kinh tế, vững về chính trị, ổn định về QP-AN, xứng đáng trở thành vùng động lực quan trọng hàng đầu của tỉnh.


Thu Trang


Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục