(HBĐT) - Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Xác định xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh luôn chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa mô hình, hình thức tuyên truyền để tập hợp, thu hút nhiều hội viên tham gia tổ chức Hội. Qua đó, đóng góp tích cực vào các phong trào, hoạt động tại nhiều địa phương trong tỉnh.



Chị Bùi Thị Hòa, hội viên Hội phụ nữ xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) xây dựng và thực hiện thành công ý tưởng, đề án "Xây dựng, phát triển sản phẩm và nhãn hiệu gà đồi Hương Nhượng”.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tiến hành rà soát số liệu hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt tại các cơ sở Hội, một số đơn vị Hội cơ sở đạt dưới 50% việc đa dạng hóa các mô hình tập hợp, thu hút hội viên. Trước thực trạng đó, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thảo "Tăng cường giải pháp phát triển hội viên, tập hợp phụ nữ trên địa bàn tỉnh” với mong muốn từ thực tế các cơ sở Hội, Hội LHPN huyện, thành phố đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động nhằm tập hợp, thu hút hội viên.

Song song với đó, Hội LHPN tỉnh tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ về vật chất, tinh thần; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức 59 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho 2.029 lượt cán bộ Hội; tăng cường thu hút các nguồn lực; thực hiện tốt hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ; thành lập 45 loại mô hình với 476.572 thành viên tham gia. Trong đó, tập trung các mô hình chất lượng, được tỉnh đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng như: mô hình phát triển kinh tế, "tổ, nhóm tiết kiệm”, "xóm kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu”, "vận động phụ nữ mua BHYT vì sức khỏe gia đình”, "góp vốn xoay vòng xây nhà tiêu hợp vệ sinh”, "trồng hoa đường GTNT”… Cùng với đó, các cấp Hội khuyến khích, nhân rộng các cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay, tạo sự lan tỏa, thu hút hội viên, phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội. Tính đến cuối năm 2019, có 1.023 điển hình phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, mô hình, cách làm hay; 171 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Tỷ lệ thu hút hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh đạt 79%.

Là một trong những điểm sáng trong việc tập hợp, thu hút hội viên, Hội LHPN huyện Lạc Thủy đã thực hiện nhiều giải pháp khá hiệu quả. Đồng chí Hoàng Ngọc Mỹ, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Hàng năm, Hội LHPN huyện đã tổ chức rà soát, đánh giá điều kiện, hoàn cảnh, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng hội viên, từ đó tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn. Ðể thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, Hội tập trung hỗ trợ chị em vay vốn, chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, phát triển nghề phụ để tạo việc làm và giới thiệu việc làm giúp chị em có thu nhập ổn định. Hiện, 100% thôn, xóm trên địa bàn huyện đều có tổ chức Hội Phụ nữ. Nhìn chung, chi, tổ hội đều hoạt động khá hiệu quả.

Còn ở huyện Lạc Sơn, đồng chí Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch Hội LHPN huyện chia sẻ: Huyện chọn giải pháp chú trọng xây dựng, triển khai các mô hình mới thiết thực, phù hợp nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, Hội đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp thiết thực trong phát triển KT-XH địa phương.

Nổi bật ở huyện Lương Sơn, Hội LHPN huyện đã thực hiện hiệu quả phong trào "Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cụ thể, BTV Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch lồng ghép 13 tiêu chí xây dựng gia đình NTM vào các phong trào thi đua của Hội gắn với phong trào "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Phụ nữ bảo vệ môi trường”… Qua đó, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ hiểu và tham gia phong trào xây dựng NTM.


Hồng Duyên


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục