(HBĐT) - Trong khi các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp, các địa phương trong toàn tỉnh thể hiện nỗ lực cao nhất để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 thì nhiều kẻ vẫn lợi dụng tình hình để đăng tải thông tin sai sự thật, xấu, độc lên internet và mạng xã hội gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội.


Cán bộ y tế xã Hoà Sơn (Lương Sơn) làm công tác kiểm soát tại khu vực cách ly.

Mới đây nhất, ngày 11/3/2020, qua theo dõi, nắm tình hình, thanh tra Sở TT&TT đã phát hiện trên một trang báo mạng đăng tải thông tin về 2 du khách người Anh đến du lịch tại Mai Châu "đã mắc Covid-19 đang được cách ly tại chỗ ở khách sạn Mai Châu Ecolodge, huyện Mai Châu”. Đồng chí Nguyễn Quốc Luân, Chánh thanh tra Sở TT&TT cho biết: Ngay sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, Thanh tra Sở đã phối hợp với cơ quan chức năng xác định người đưa thông tin sai về 2 trường hợp mắc Covid-19 là một cộng tác viên của trang báo mạng trên địa bàn tỉnh. Thanh tra Sở đã mời người đó đến làm việc, yêu cầu viết tường trình, cảnh cáo đối với hành vi đưa thông tin sai. Đồng thời, yêu cầu gỡ bỏ nội dung đăng tải, đưa thông tin sai. Do đây là cơ quan báo chí T.Ư nên vượt quá thẩm quyền xử lý của Sở TT&TT, việc xử lý vi phạm sẽ do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trên thực tế, thời gian qua, việc đăng tải, đưa thông tin sai về tình hình dịch bệnh của một số đối tượng lên internet, mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thậm chí, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều người. Là một nạn nhân của những thông tin sai lệch, không đúng sự thật, chị Nguyễn Quỳnh Trang, quê ở xóm Thanh Đức, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) hiện đang làm việc tại Công ty Boosin - KCN Lương Sơn bức xúc: Ngày 6/3/2020, tôi về quê thăm ông nội bị ốm nặng. Đến ngày 8/3/2020 quay trở lại phòng trọ ở xã Hòa Sơn (Lương Sơn) để tiếp tục đi làm. Khi về đến nơi nhận được thông báo toàn bộ những người trong khu trọ phải cách ly để phòng dịch vì trong khu trọ có 1 chị tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19. Sau khi bị cách ly, trên internet và mạng xã hội có đưa thông tin chúng tôi bị cách ly vì tiếp xúc với người mắc Covid-19. Sau đó, tôi nhận được thông tin từ bố mẹ là ở nhà bị mọi người chì chiết, hàng xóm láng giềng, những người tiếp xúc với tôi thì hoang mang, lo sợ. Nhiều người còn cảnh báo nếu tôi về họ sẽ không cho vào làng... Mọi người ở nhà chỉ biết tiếp nhận những thông tin không đáng tin cậy, thực tế hiện nay tại khu cách ly tất cả mọi người đều có sức khỏe ổn định. Chúng tôi phải cách ly như thế này là để thực hiện biện pháp phòng ngừa dịnh bệnh, chứ đâu phải bị bệnh mà mọi người phải xa lánh.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, nhiều đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật lên các trang mạng xã hội đã bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm. Như trường hợp của Đ.T.T.H (SN 1987), trú tại huyện Lạc Thủy đã bị Công an huyện Lạc Thủy xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi đưa, đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên trang facebook cá nhân để câu view, like. Hay trường hợp của B.T.T (SN 2000), trú tại huyện Kim Bôi bị Công an huyện Kim Bôi xử phạt 3 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật trên facebook cá nhân về việc xuất hiện 1 bệnh nhân bị viêm đường hô hấp cấp dương tính với virus Corona tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Công an huyện Cao Phong đã xem xét trách nhiệm và cảnh cáo đối với trường hợp của L.Đ.M (SN 1993), trú tại thị trấn Cao Phong vì đã đăng tin sai sự thật về dịch bệnh trên địa bàn huyện Cao Phong trên facebook cá nhân...

Thượng tá Bùi Thanh Phúc, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh khẳng định: Tất cả các trường hợp đưa, đăng tải thông tin sai sự thật trên internet và mạng xã hội về tình hình dịch bệnh, gây bức xúc, hoang mang trong dư luận xã hội đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục