(HBĐT) - Trong những năm qua, thực hiện Kết luận số 102-KL/TU, ngày 13/10/2017 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả tích cực. Báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.


Cán bộ, đảng viên phường Thái Bình (TP Hòa Bình) duy trì việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Thành ủy Hòa Bình là một trong những đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng và Tỉnh ủy về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Đồng chí Đinh Văn Long, Bí Thư Đảng ủy phường Thái Bình (TP Hòa Bình) cho biết: Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn mua và đọc báo Đảng được Đảng ủy phường triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc trong nhiều năm nay. Báo Nhân Dân, Báo Hòa Bình được phát hành trong ngày đến các chi bộ. Trong nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng đều đó đánh giá tình hình tư tưởng, mua và đọc, làm theo báo Đảng của cán bộ, đảng viên. Báo Đảng là tài liệu quan trọng trong sinh hoạt chi bộ và được trân trọng đón đọc, giúp cán bộ, đảng viên tiếp cận thông tin chính thống về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước...

Theo đánh giá của BTV Tỉnh ủy: Các cấp ủy Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 102- KL/TU và đạt được kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí đã được tiếp tục nâng lên. Nhiều tổ chức Đảng và đảng viên đã thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng được duy trì và phát triển; công tác kiểm tra, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí được tiến hành thường xuyên hơn; chất lượng báo, tạp chí của Đảng được nâng lên, nội dung và hình thức tiếp tục được đổi mới; công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Thủy, Thành ủy Hòa Bình đã tích cực triển khai thực hiện điều chuyển nguồn kinh phí để thực hiện đặt mua báo, tạp chí của Đảng, cấp phát cho chi, Đảng bộ trực thuộc. Chất lượng công tác phát hành ngày càng được nâng cao; đảm bảo 98% số xã trên địa bàn tỉnh có báo đọc trong ngày.

Bên cạnh đó những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như: Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tác dụng của báo, tạp chí của Đảng trong sinh hoạt Đảng và cuộc sống; việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng tại một số chi bộ, đảng bộ chưa đi vào nền nếp và hiệu quả chưa cao. Kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng chưa được bố trí đủ, có trường hợp sử dụng không đúng mục đích; công tác phát hành báo, tạp chí về cơ sở có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, không đầy đủ…

Để tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Cụ thể hóa bằng việc xây dựng và ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các chi, Đảng bộ trực thuộc tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; tổ chức kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; đưa nội dung thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng thành tiêu chí để tổ chức kiểm tra định kỳ, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Bên cạnh đó, báo, tạp chí của Đảng cũng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.


 L.T

Các tin khác


Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Ngày 23/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến trên địa bàn TP Hòa Bình.

Tuổi trẻ huyện Đà Bắc xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Đà Bắc đã và đang triển khai nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó đóng góp thiết thực trong đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục