(HBĐT) - "Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp” được xác định là một trong những phong trào hành động cách mạng trọng tâm của Đoàn, được triển khai với mục đích khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, phát huy vai trò cầu nối của tổ chức Đoàn, giúp ý tưởng sáng tạo của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) được hiện thực hóa, góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ cho tỉnh. Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017-2020, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh đã, đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.


Dự án "Du lịch trải nghiệm 4k Happy Farm” của thanh niên huyện Lương Sơn đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp năm 2019 đã triển khai thực hiện sản xuất với các sản phẩm chủ yếu là các loại rau ăn lá tại cánh đồng mẫu lớn tại xóm Đồng Chúi, xã Tân Vinh.

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho biết: Để thực hiện hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thanh niên phát huy hiệu quả, BTV Tỉnh đoàn, Hội LHTN đã triển khai tới các cấp Đoàn, Hội trong tỉnh thực hiện hiệu quả các nội dung: Tổ chức hoạt động truyền thông về khởi nghiệp; tìm kiếm, phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên; tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; xây dựng chương trình hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp.

Từ năm 2017 đến nay, hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đã tích cực giới thiệu các gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, mô hình làm kinh tế hiệu quả của thanh niên. BTV Tỉnh đoàn xây dựng chuyên mục "Tổ tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”, "Khoa học công nghệ” trên cổng thông tin của Tỉnh đoàn. Năm 2017 tổ chức các hoạt động: tọa đàm, đối thoại "Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo” giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, thanh niên; giao lưu giữa thanh niên với các doanh nhân thành đạt; phối hợp Sở KH&CN tổ chức "Diễn đàn khởi nghiệp”... Năm 2018, phối hợp Sở KH&CN tổ chức cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Hòa Bình lần thứ I” với hơn 30 dự án, ý tưởng dự thi; có 10 ý tưởng xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Sau cuộc thi đã lựa chọn 5 dự án nông nghiệp dự cuộc thi "Khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên nông thôn lần thứ I” do T.Ư Đoàn tổ chức. Song song với đó, BTV Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức "Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo”. Tại chương trình, ĐVTN được các chuyên gia về ý tưởng, kinh doanh, các doanh nghiệp trẻ trao đổi nhiều kinh nghiệm, ý tưởng bổ ích, thiết thực. Tổ chức "Ngày hội tôi yêu Tổ quốc tôi”, tuyên dương 21 thanh niên tiêu biểu, xuất sắc, làm kinh tế giỏi, sáng tạo và có ý tưởng ứng dụng thực tế...

Năm 2019, Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp Sở KH&CN tổ chức phát động cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ II" với hơn 20 dự án, ý tưởng dự thi. Có 17 dự án xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả lọt vào chung kết, được nhận khen thưởng của Ban tổ chức cùng với gói hỗ trợ tư vấn miến phí thành lập doanh nghiệp, HTX cho các dự án. Sau cuộc thi, 5 dự án nông nghiệp được gửi dự cuộc thi "Khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên nông thôn lần thứ II" do T.Ư Đoàn tổ chức. Các hoạt động tập huấn về sự hình thành ý tưởng khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp cũng được chú trọng thực hiện…

Theo đồng chí Bùi Quốc Hoàn, việc tìm kiếm, phát triển ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp; tư vấn, hỗ trợ, xây dựng chương trình hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp cũng là một nội dung quan trọng. Chính vì vậy, BTV Tỉnh đoàn phối hợp thành lập các câu lạc bộ "Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hòa Bình”; hội đồng chuyên gia "Tổ tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”. Năm 2018 đã kết nối được 3 gói hỗ trợ phần mền kế toán miễn phí cho 3 doanh nghiệp trẻ mới thành lập và có thành tích xuất sắc trong cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình lần thứ I”; tổ chức 2 cuộc tập huấn về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khởi sự lập nghiệp cho hơn 100 thanh niên tham dự; hỗ trợ mặt bằng sản xuất cho 1 dự án xe lăn đầu điện kéo của nhóm thanh niên khuyết tật. Hiện, Tỉnh đoàn tích cực triển khai Đề tài hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019-2021. Đối với nguồn vốn hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, từ năm 2018, Tỉnh đoàn phối hợp Ngân hàng BIDV hỗ trợ gói tín dụng 100 tỷ đồng, nhằm tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho thanh niên, doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp…

Hồng Duyên


Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục