(HBĐT) - Nhà máy điện mặt trời Sao Mai có vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ, công suất 210MWp, trải rộng trên diện tích khoảng 300 ha, được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I đã phát điện thương mại thành công vào tháng 6/2019.


Lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai tặng hoa tri ân cho lãnh đạo tỉnh An Giang vì sự quan tâm đặc biệt của cấp Chính quyền đã tạo nên thành công cho dự án. Ảnh: Tuna

106 MWp giai đoạn II của Sao Mai Solar PV1 đã được ASM khởi động lắp đặt thiết bị chính và theo kế hoạch sẽ hòa lưới trước 31/12/2020 để bổ sung cho nguồn điện An Giang gần 400 triệu kWh/năm trong bối cảnh đang thiếu hụt "điện sạch”. Với tất cả sự quyết tâm và khẩn trương cao độ, Sao Mai nỗ lực hoàn thành tổng thể Nhà máy điện mặt trời  đúng vạch đích, mang tầm vóc xứng đáng là công trình tiêu biểu nhất chào mừng Đại hội tỉnh Đảng bộ An Giang lần thứ XI thành công tốt đẹp và hướng đến Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Sự ra đời của đại công trình Nhà máy quang năng hiện đại và đẹp nhất phía Nam có ý nghĩa to lớn về giá trị xã hội, phản ánh hiện thực khách quan về chính sách đầu tư, thể hiện ý chí - nguyện vọng phát triển trên mọi mặt đời sống của hệ thống chính trị tỉnh nhà. 

Những đóng góp tích cực của mỗi đơn vị, cơ quan ban ngành, từng cá nhân đều xứng đáng được biểu dương kịp thời để làm động lực quan trọng, cổ vũ tinh thần sáng tạo và đồng thuận của Đảng bộ và nhân dân An Giang. Ngày 20/10, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã tổ chức Lễ Tuyên dương 60 tập thể - cá nhân tiêu biểu trong việc hỗ trợ Nhà máy điện mặt trời Sao Mai hoàn thành một cách ngoạn mục. 

Lãnh đạo tỉnh An Giang biểu dương những đóng góp xuất sắc của các cá nhân trong việc hỗ trợ dự án điện mặt trời của Sao Mai Group. Ảnh: Tuna

Sự kiện này nhằm ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy và sự nhất quán trong công việc của mỗi cán bộ công chức Nhà nước đối với nhà đầu tư. Đây là thước đo hiệu quả của tư duy đổi mới để làm nền tảng đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng hoạt động để cải thiện các chỉ tiêu, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của địa phương. Với quyết tâm đi đầu ứng dụng kinh tế số đưa An Giang là điểm đến thân thiện thì sự phối hợp logic trong mọi hoạt động có giá trị gấp ngàn lần khẩu hiệu. 
 
Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao bằng khen cho các đại diện tập thể đã hỗ trợ cho sự thành công của dự án nhà máy ĐMT Sao Mai giai đoạn II . Ảnh: Tuna

Thị trường năng lượng toàn cầu, vốn đang chao đảo vì Covid-19, tương lai của năng lượng hóa thạch bị đe dọa, thì triển vọng của năng lượng tái tạo lại ngày càng sáng sủa. Điện mặt trời vẫn sẽ là lựa chọn hợp túi tiền, kể cả trong bối cảnh đại dịch kéo dài. 

     
Anh Khoa

Các tin khác


Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục