(HBĐT) - Mới đây, do mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình các ông: Bùi Văn Tình ở khu 7, Dương Đại Tuấn ở khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) nhận được phần quà hỗ trợ từ quỹ Vì người nghèo của thị trấn với số tiền 1 triệu đồng/trường hợp. Vợ ông Dương Đại Tuấn chia sẻ: Trong điều kiện gia cảnh khó khăn, người trụ cột gia đình mắc bệnh, tôi rất cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và bà con Nhân dân thị trấn đã động viên bằng tấm lòng "một miếng khi đói bằng một gói khi no".


Đại diện Mặt trận Tổ quốc thị trấn Cao Phong (Cao Phong) trao quà hỗ trợ hộ có người thân mắc bệnh hiểm nghèo.

Cảm nhận được sự chia sẻ, ấm áp chính là điều quan trọng hơn cả đối với những trường hợp không may rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, những địa chỉ cần giúp đỡ. Năm 2020, với sự ủng hộ của cán bộ, Nhân dân, quỹ Vì người nghèo thị trấn đã vận động được gần 36 triệu đồng, nâng tổng quỹ Vì người nghèo đạt gần 110 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, thị trấn trích kinh phí 10 triệu đồng hỗ trợ hộ bà Nguyễn Thị Hà Bắc, Nguyễn Thị Thoa ở khu 7, Đoàn Thị Mai Hương ở khu 3 sửa nhà bị thiệt hại do mưa bão, hỗ trợ 7 triệu đồng để hộ bà Nguyễn Thị Miên ở khu 1 sửa nhà. Bên cạnh đó, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó năm học 2020-2021 với tổng trị giá 8 triệu đồng; ông Lý Trần Bình ở khu 7 đi chữa bệnh hiểm nghèo 3 triệu đồng. Tổng số quỹ đã chi hỗ trợ năm 2020 là 30 triệu đồng.

Thực hiện lời kêu gọi của UB MTTQ, cán bộ, Nhân dân thị trấn tích cực ủng hộ các chương trình thiện nguyện, hoạt động vì cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội. Tiêu biểu trong đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đã góp được 22,5 triệu đồng, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 2,1 triệu đồng, lắp đặt camera 2,1 triệu đồng. Đội thiện nguyện của thị trấn còn vận động Nhân dân ủng hộ đồng bào miền Trung được gần 500 triệu đồng, đưa đến tận nơi trao cho người dân vùng lũ. Tham gia xây dựng quỹ chăm sóc người có công với tổng nguồn kinh phí gần 93 triệu đồng. Trong năm đã tặng 20 sổ tiết kiệm, 89 suất quà cho các đối tượng. Cán bộ, Nhân dân tham gia xây dựng quỹ chăm sóc người cao tuổi đạt 45,5 triệu đồng.

Đồng chí Dương Ngọc Chiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn cho biết: Thông qua nguồn quỹ vận động, MTTQ thị trấn tập trung hỗ trợ kịp thời đến các đối tượng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hộ có người thân mắc bệnh hiểm nghèo. Mặt khác, trích kinh phí tặng quà động viên, hỗ trợ hộ nghèo đón Tết, vui Xuân. Cũng trong dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, MTTQ thị trấn đã xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà các hộ nghèo trên địa bàn, nhằm chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức hội, đoàn thể chăm lo Tết cho người nghèo với quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau", không để bất cứ hộ nghèo nào không có Tết.

Hoạt động ủng hộ quỹ không chỉ thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách" của các tầng lớp Nhân dân thị trấn, mà thông qua đó, vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động của MTTQ cấp cơ sở được nâng cao. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thiết thực, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Đồng thời, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn ổn định, không có điểm nóng xảy ra. Các phong trào, cuộc vận động được triển khai sâu rộng tới các khu dân cư, cơ quan, trường học. Qua bình xét gia đình văn hóa năm 2020, thị trấn có 1.542 hộ, đạt 95,3% hộ gia đình văn hóa, trong đó, 186 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục; 6/7 khu đạt khu dân cư văn hóa.

Bùi Minh

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục