(HBĐT) - Những ngày qua, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 814 (Bộ CHQS tỉnh) đã vất vả không ngừng cho công tác chuẩn bị mọi điều kiện, sẵn sàng ứng phó nếu dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, ngay sau khi có thông tin chính thức tối 30/1, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 2 trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ toàn đơn vị tập trung cao độ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ cấp trên giao.



Chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 814 đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, sẵn sàng phục vụ công dân cách ly do dịch Covid-19.

Hai trường hợp dương tính với Covid-19 là B.V.T, trú tại thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) và P.N.T, trú tại tổ 3, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình). Đây đều là những ca bệnh liên quan đến ổ dịch tại TP Chí Linh (Hải Dương). Hiện, 2 trường hợp đã được cách ly tập trung để điều trị. Theo số liệu tổng hợp, trước đó, đơn vị đã thực hiện tổng số 13 đợt cách ly công dân từ nước ngoài trở về với gần 1.000 lượt người, từ các nước như: Hàn Quốc, Mỹ, Đức, Canada, Angola, Nga, Nhật Bản, Malaysia. 

Hiện nay, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất phục vụ công dân cách ly, nhất là nhóm đối tượng F1. Cụ thể, đã thực hiện khử khuẩn toàn bộ khu vực trong và ngoài đơn vị. Chuẩn bị sẵn sàng 30 phòng với 120 giường có sức chứa tối đa 120 người. Ngoài ra, có 4 phòng lớn dự phòng số công dân phải cách ly tăng lên, số lượng tối đa 40 giường. Tại mỗi phòng được trang bị đầy đủ nhu yếu phẩm sinh hoạt như chăn màn, tủ đựng đồ, bàn chải, khăn mặt, dung dịch rửa tay sát khuẩn… đảm bảo phục vụ tốt người bị cách ly. Nguồn thực phẩm được đặc biệt chú trọng, đơn vị duy trì tốt việc nhập nguồn hàng sạch, đảm bảo chất lượng phục vụ công dân. Từ đợt cách ly đầu tiên đến nay, không có trường hợp công dân hay cán bộ làm công tác phục vụ bị ảnh hưởng đến sức khỏe sau khi sử dụng các món ăn do cán bộ, chiến sỹ đơn vị chế biến. Đơn vị đã có kế hoạch phân công cụ thể các đồng chí thuộc tổ bếp, tổ phục vụ, tổ trực gác, không để bị động, bất ngờ.

Thượng tá Nguyễn Văn Thuận, Chính ủy Trung đoàn 814 cho biết: "Đơn vị duy trì cán bộ trực 24/24h, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao bất cứ lúc nào. Ngay tại đơn vị, từ chỉ huy đến cán bộ, chiến sỹ nêu cao ý thức tự phòng, thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch, đo thân nhiệt… Do Tết Nguyên đán cổ truyền đang đến gần, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cũng làm tốt công tác ổn định tư tưởng, động viên anh em, cán bộ, chiến sỹ ứng trực làm nhiệm vụ. 100% cán bộ, chiến sỹ có tư tưởng vững vàng, làm tốt các khâu chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, hậu cần để sẵn sàng tiếp nhận công dân cách ly”.

Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện cách ly công dân tập trung, Thượng tá Nguyễn Viết Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 814 nhấn mạnh một số điểm: "Cần có sự sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng cùng vào cuộc. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình dịch bệnh, tình hình địa bàn, đặc biệt các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ đi ra từ vùng dịch và tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 để kiểm soát chặt chẽ. Đơn vị đã rà soát, điều chỉnh bổ sung các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện, trang bị trong phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo "chống dịch như chống giặc”, thực hiện có hiệu quả phương châm "4 tại chỗ”, "3 sẵn sàng” và khuyến cáo "5K” của Bộ Y tế, chung sống an toàn với dịch bệnh, đó là: "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế". Ngoài ra, người phải cách ly tập trung cần giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của cán bộ làm nhiệm vụ để đảm bảo các đợt cách ly diễn ra an toàn, hiệu quả, không để xảy ra vấn đề phát sinh, góp phần đẩy lùi dịch bệnh”.


 Thanh Sơn

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục