(HBĐT) - Thời gian qua, các hoạt động vì người nghèo, nhất là xây dựng nhà "Đại đoàn kết" được Ủy ban MTTQ huyện Yên Thủy triển khai kịp thời, đúng đối tượng, góp phần giúp người nghèo từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.



Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện Yên Thủy trao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo xóm Nghia, xã Lạc Sỹ. 

MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã tập trung vận động các nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 17 nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo tại các xã, thị trấn. Trước thềm đón xuân Tân Sửu 2021, được về ở trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, anh Bùi Văn Thưởng, khu phố Tây Bắc, thị trấn Hàng Trạm vui mừng, xúc động trước sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ của các cấp MTTQ. Anh Thưởng chia sẻ: "Trước đây, gia đình khó khăn lắm, tôi bị bệnh nặng, tưởng không qua khỏi. Ngôi nhà ở đã xuống cấp, được MTTQ huyện và các cấp chính quyền quan tâm, nên gia đình tôi mới có ngôi nhà vững chãi, yên tâm sinh sống”.

Cũng giống như gia đình anh Thưởng, gia đình anh Bùi Văn Toàn, xóm Nghia, xã Lạc Sỹ là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, nguồn thu nhập chính chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng. Trước hoàn cảnh của gia đình, MTTQ huyện đã hỗ trợ 30 triệu đồng để tiếp sức, tạo động lực giúp gia đình anh phấn đấu xây dưng ngôi nhà mới kiên cố hơn. Có ngôi nhà vững chãi, gia đình anh không còn phải chắn trên, che dưới tạm bợ tránh mưa, gió, an tâm làm lụng, nuôi con cái ăn học, trưởng thành.

Trong năm 2020, MTTQ huyện đã hỗ trợ xây mới được 17 nhà "Đại đoàn kết", mỗi hộ được Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 30 triệu đồng từ nguồn Quỹ vì người nghèo huyện. Cùng với nguồn tiền hỗ trợ của MTTQ, các gia đình cũng nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh em họ hàng và bà con lối xóm về ngày công lao động, kinh phí mua sắm vật liệu xây dựng. Qua đó giúp các hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Đồng chí Bùi Thị Bình, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: "Mặc dù số tiền nhỏ, nhưng đó là nguồn động viên, là chất xúc tác để các hộ nghèo cố gắng tích góp xây dựng nhà mới, từ đó yên tâm làm ăn, nuôi dạy con cái học hành".

Trong thời gian tới, MTTQ huyện tiếp tục hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững. Cùng với đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, MTTQ các cấp chú trọng vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết", thăm hỏi, tặng quà đối tượng đặc biệt khó khăn với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau”, tạo sinh kế giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững.


Đinh Hoà

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục