(HBĐT) - Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Hòa Bình phát động trong thời gian qua đã đạt được nhiều hiệu quả thiết thực, kết nối các nhà hảo tâm trên địa bàn tới những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, bất hạnh.


Hội Chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình cùng các nhà hảo tâm trao hỗ trợ cho 1 địa chỉ nhân đạo tại phường Hữu Nghị.

Gia đình bà Đinh Thị Thu Hương, tổ 8, phường Hữu Nghị có hoàn cảnh rất khó khăn, bà mẹ đơn thân phải nuôi 4 con nhỏ, trong đó, 3 con bị mắc bệnh đao (down), sống trong căn nhà ẩm thấp, hoàn cảnh rất khó khăn. Được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Hội CTĐ thành phố và các nhà hảo tâm, bà thường xuyên được thăm hỏi, động viên, trao tặng tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm, chi phí chữa bệnh cho con nhỏ. Bà Hương cho biết: "Nhờ được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Hội CTĐ thành phố cùng các nhà hảo tâm, gánh nặng nuôi con đối với tôi đã vơi bớt phần nào, cuộc sống đỡ khó khăn hơn”.

Bà Nguyễn Thị Vui, phường Dân Chủ có hoàn cảnh rất khó khăn, bà không may bị mù, sống đơn thân trong căn nhà dột nát. Được sự hỗ trợ của Hội CTĐ, các nhà hảo tâm, hàng xóm, hàng tháng, bà được hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm để sinh sống...

Đó là 2 trong nhiều hoàn cảnh khó khăn may mắn nhận được sự hỗ trợ của Hội CTĐ, các tổ chức, cá nhân giúp đỡ trong thời gian qua. Hiện, trên địa bàn thành phố có 36 địa chỉ nhân đạo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các cấp chính quyền, Hội CTĐ các cấp quan tâm, giúp đỡ hàng tháng bằng nhiều hình thức như tặng gạo, mỳ tôm, nhu yếu phẩm, chi phí chữa bệnh với tổng trị giá trung bình mỗi năm trên 150 triệu đồng, bình quân mỗi hộ nhận được trên 300.000 đồng mỗi tháng. Ngoài ra, các đối tượng cũng được đưa vào diện hỗ trợ trong các chương trình trao bò giống, xây nhà Chữ thập đỏ, hỗ trợ phẫu thuật, chữa bệnh và các khoản hỗ trợ đột xuất khác. Nhờ đó, cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” ngày càng đem lại hiệu quả, góp phần giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thời gian qua, Hội CTĐ thành phố đã xây dựng kế hoạch, triển khai kêu gọi qua nhiều kênh. Từ đó, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thu hút nhiều đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với các đối tượng. Tiếp tục kiểm tra, lập danh sách, đánh giá các đối tượng cần trợ giúp, giới thiệu qua các kênh thông tin tới các nhà hảo tâm để nhận được sự trợ giúp.

Đồng chí Trần Thị Hoa, Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Hoà Bình cho biết: Trong thời gian tới, Hội CTĐ thành phố và các cơ sở tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động, kết nối các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” ngày càng phát triển sâu rộng, tạo sức lan tỏa, giúp đỡ người yếu thế vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Hiện, trên địa bàn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ như: bà Nguyễn Thị Xuyến ở phường Dân Chủ bị bệnh tim bẩm sinh, nuôi cháu còn nhỏ; bà Trần Thị Lý ở phường Đồng Tiến dù tuổi đã cao nhưng phải nuôi cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo; cháu Nguyễn Việt Anh ở phường Tân Hòa đang trong độ tuổi đi học, mẹ mắc bệnh thần kinh, sống với bà ngoại hơn 90 tuổi, hoàn cảnh rất khó khăn…

Mọi sự hỗ trợ xin được liên hệ với Hội CTĐ thành phố Hòa Bình qua số điện thoại: 02183.600.610 hoặc đồng chí Trần Thị Hoa, Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Hoà Bình: 091.249.3367


Hoàng Anh


Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục