(HBĐT) - Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Tân Lạc có 11.057 hội viên, sinh hoạt tại 16 Hội cơ sở, 135 chi hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, Hội NCT huyện tích cực đóng góp trí tuệ, công sức tham gia các hoạt động, phong trào phát triển KT-XH, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của NCT trong đời sống xã hội.

 


Lãnh đạo Hội Người cao tuổi huyện Tân Lạc thăm quan mô hình trồng và phát triển cây có múi của hộ hội viên tại thị trấn Mãn Đức. 

Thăm hộ ông Vũ Trường Sơn, khu Tân Phong, thị trấn Mãn Đức, hội viên NCT tiêu biểu trong phong trào "Tuổi cao - gương sáng”. Trên diện tích đất 1,5 ha, gia đình ông Sơn đã cải tạo mô hình trồng cây ăn quả có múi với 200 gốc cam, 200 gốc bưởi các loại. Duy trì chăn nuôi lợn với tổng đàn 9 con lợn nái. Bình quân mỗi năm, gia đình ông Sơn thu về từ 100 - 150 triệu đồng. Trong các phong trào thi đua do địa phương phát động, gia đình ông luôn gương mẫu, nhiệt tình tham gia và nhận được sự tín nhiệm của cộng đồng dân cư. 

Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên NCT các cấp phát triển sâu rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Theo thống kê, toàn huyện có 198 doanh nghiệp, vườn trại do NCT làm chủ; 897 hội viên được bình chọn làm kinh tế giỏi; 4.162 NCT có kinh tế khá, giàu; xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh cho thu nhập từ 50 - 300 triệu đồng trở lên/năm.

Hội NCT huyện đã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác chăm sóc NCT. Kịp thời rà soát, chi trả các chính sách theo quy định đối với NCT thuộc diện hộ nghèo, chính sách. Trong 6 tháng đầu năm nay có 7.879 hội viên được khám sức khỏe định kỳ; 168 NCT khám sàng lọc mắt, 87 ca mổ đục thủy tinh thể. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp đã thăm hỏi, trao tặng trên 7.000 suất quà với tổng trị giá 2,3 tỷ đồng. Tổ chức mừng thọ cho 736 cụ với nguồn kinh phí 289,2 triệu đồng.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT) tiếp tục duy trì 211 câu lạc bộ (CLB) NCT với 3.044 hội viên. Trong đó có 73 CLB văn hóa văn nghệ, 23 CLB dưỡng sinh, 94 CLB bóng chuyền hơi, 7 CLB thể dục nhịp điệu, 6 CLB tự giúp nhau, 4 CLB Hội NCT vùng và 4 CLB văn hóa thể thao khác. Từ phong trào đã làm giảm các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội…, góp phần tích cực cùng bà con, Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Theo thống kê, toàn Hội có 6.674 gia đình hội viên đạt văn hóa và danh hiệu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực”, đạt 96% tổng số hộ có NCT.

Đồng chí Bùi Như Đình, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện cho biết: Phong trào ‘‘Tuổi cao - gương sáng” đã được các cấp Hội cụ thể hóa dưới nhiều hình thức, hoạt động phong phú, đa dạng, thu hút được cán bộ, hội viên NCT tham gia, hưởng ứng. Theo đó đã xuất hiện nhiều tấm gương trong các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế, phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT... Thời gian tới, Hội NCT huyện tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Chú trọng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở. Qua đó xây dựng phong trào sôi nổi, lan tỏa trong các cấp Hội, giúp cán bộ, hội viên NCT "sống vui, sống khỏe, sống có ích”, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

 Đức Anh

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục