(HBĐT) - Thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã miệt mài tham gia các hoạt động thiện nguyện, quyên góp, hỗ trợ gia đình nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần gắn kết cộng đồng, củng cố, tạo dựng một xã hội nhân văn tốt đẹp đầy ắp yêu thương và tình người.


Các nhà hảo tâm Câu lạc bộ Thiện nguyện Áo xanh TP Hoà Bình trao quà cho gia đình bà Triệu Thị Lún , xóm Kim Bắc, xã Tú Sơn (Kim Bôi).

Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Áo xanh TP Hòa Bình đã bước vào năm thứ 6 hoạt động, đã trở thành địa chỉ nhân đạo, kết nối những tấm lòng nhân ái, chia sẻ yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khắc phục khó khăn có niềm tin trong cuộc sống. Từ gần 20 thành viên giàu lòng nhân ái ban đầu vào năm 2016, đến nay, CLB đã thu hút 300 hội viên tham gia vào hoạt động nhân đạo, từ thiện, nhân đạo, một lòng hướng thiện mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội. CLB đã tổ chức trao tặng hàng chục nghìn suất quà tại các xã, phường trên địa bàn thành phố, các huyện trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt đã duy trì suất cơm tình thương, nồi cháo tình thương thường xuyên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố. Mỗi tháng, CLB trao trung bình trên 30 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại TP Hòa Bình và các huyện như Mai Châu, Cao Phong...; tổ chức các hoạt động hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, mưa lũ, sẻ chia và giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn, hoạn nạn, vươn lên trong cuộc sống. Dịp Tết Trung thu vừa qua, CLB đã trao tặng 321 suất quà và 20 suất học bổng cho học sinh và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường TH&THCS Phú Minh. Tổng trị giá các hoạt động nhân đạo, từ thiện của CLB tính đến nay trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Chị Lê Thị Thanh, thành viên CLB thiện nguyện Áo xanh TP Hòa Bình tâm sự: Với tinh thần lá lành đùm lá rách, thương thân, tương ái, tất cả các thành viên trong CLB đều mong muốn đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động xã hội, từ thiện, trao đi yêu thương, nhận lại nụ cười, để yêu thương lan tỏa...

Những năm qua, nhất là thời gian gần đây, công tác nhân đạo, các hoạt động xã hội, từ thiện ngày càng thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân từ tỉnh đến cơ sở, góp phần lan tỏa những yêu thương, gắn kết cộng đồng. Hầu như mỗi tổ chức, cá nhân đều có những hành động cụ thể thiết thực hỗ trợ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức thường xuyên các hoạt động nhân đạo ở trong và ngoài tỉnh như: Tặng quà, hỗ trợ gia đình khó khăn; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, mưa lũ; hỗ trợ người dân vùng sâu, xa; tặng quà, hiện vật giúp bà con vùng khó khăn phòng, chống dịch Covid-19… Lực lượng quân đội duy trì phong trào đồng hành cùng trẻ em đến trường. Lực lượng Công an vừa làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự vừa hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh về quê bảo đảm an toàn. Các doanh nghiệp, người dân đồng lòng ủng hộ đồng bào khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức các gian hàng 0 đồng, tặng quà, nấu cháo, nấu cơm miễn phí ủng hộ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Nhiều tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu gia đình thương bình, liệt sỹ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trên địa bàn tỉnh có nhiều CLB, nhóm thiện nguyện, tiêu biểu như: CLB Thiện nguyện TP Hoà Bình, Hội Lái xe 28, CLB Nhân ái huyện Tân Lạc...

Những việc làm cụ thể, đầy ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, thiết thực chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn và yếu thế, khẳng định bản chất nhân văn, tốt đẹp của người Việt Nam.

Linh Trang


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục