(HBĐT) - Đúng giờ làm việc quy định buổi sáng, cán bộ làm công tác tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa” xã Tòng Đậu (Mai Châu) có mặt đầy đủ, tận tình hướng dẫn Nhân dân giải quyết công việc. Người dân nhanh chóng được tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc. Điều đó cho thấy sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác dân vận chính quyền (DVCQ), đem đến sự hài lòng cho Nhân dân.


Nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền, cán bộ tại bộ phận một cửa xã Tòng Đậu (Mai Châu) tận tình hướng dẫn người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng quy định.

Đảng uỷ xã đã tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 43, ngày 17/8/2018 của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DVCQ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao đạo đức công vụ gắn với thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo” và quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Theo đó, UBND xã triển khai đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh CCHC, ban hành văn bản lãnh đạo, điều hành về lĩnh vực CCHC. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xử lý công việc. Cán bộ xã thực hiện đúng quy định đeo thẻ trong giờ làm việc, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết công việc. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của xã đạt 100%.

Đồng chí Lộc Văn Tường, Phó Bí thư TT Đảng uỷ xã cho biết: "Ngay từ đầu năm, xã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác DVCQ năm, chú trọng đầu tiên đến ý thức kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ. Từ đó, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nhất là tiếp công dân gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, tạo hình ảnh người cán bộ thân thiện, cởi mở, tận tụy với dân, làm nền tảng để vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương”. 

Vai trò người đứng đầu được phát huy trong thực hiện DVCQ thông qua việc tiếp công dân định kỳ. Bí thư Đảng uỷ xã tiếp công dân định kỳ 2 lần/tháng; lãnh đạo UBND xã 2 buổi/tuần. Ngoài ra, 6 tháng đầu năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND xã tiếp công dân trực tiếp 10 cuộc với 10 lượt người, năm 2020 là 11 cuộc với 11 lượt người. Từ đầu năm đến nay, xã không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Dự kiến cuối tháng này xã sẽ tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân toàn xã nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và những đề xuất, kiến nghị, phản ánh để kịp thời giải quyết.

Gắn việc thực hiện công tác DVCQ với "Dân vận khéo” và QCDC ở cơ sở, cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn đảm bảo các quyền, lợi ích cho Nhân dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Xã xây dựng được 19 mô hình "Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Từ đầu năm đến nay có 2 mô hình được xây dựng mới liên quan đến bảo vệ môi trường là: "Mỗi hộ gia đình xây một hố đốt rác thải” do Hội Phụ nữ xã triển khai tại xóm Cha, xóm Nhuối; "Nông dân tự quản về bảo vệ môi trường” tại xóm Nhuối với 10 thành viên tham gia. Việc xây dựng các mô hình cũng được người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền xã, xóm lấy ý kiến của người dân, sau khi được sự nhất trí mới tiến hành thành lập, ra quy chế thực hiện đảm bảo khách quan, dân chủ, vì lợi ích chung.

Theo đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy xã, để tiếp tục nâng cao chất lượng DVCQ gắn với sự lãnh đạo của Đảng, xã không ngừng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhiệt huyết, trách nhiệm với công tác dân vận và phục vụ Nhân dân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động CCHC, giải quyết đúng hạn, đúng quy định pháp luật đối với hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức đến làm việc. Đặt lợi ích chung của Nhân dân lên hàng đầu khi đưa ra chủ trương, kế hoạch thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, văn hoá trên địa bàn.

Thanh Sơn

Các tin khác


Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.

Huyện Yên Thủy: Hai trẻ tử vong do đuối nước

Theo thông tin từ UBND xã Đoàn Kết (Yên Thủy), chiều 24/3, cháu B. B. N, sinh năm 2019, trú tại xóm Xàm, xã Phú Lai (Yên Thuỷ) và cháu B. H. V, sinh năm 2020, trú tại xóm Đồng Bài, xã Thịnh Minh (TP Hòa Bình) ở nhà chơi với bà ngoại và mẹ đẻ cháu B. H. V tại xóm Nam Thái, xã Đoàn Kết. Khoảng 16h30', mẹ cháu V không thấy các cháu nên đi tìm thì phát hiện 2 cháu nổi dưới ao phía sau nhà.

Chương trình Ngày Đoàn viên cấp tỉnh

Ngày 24/3, tại huyện Lương Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp cùng Huyện Đoàn Lương Sơn tổ chức chương trình "Ngày Đoàn viên” cấp tỉnh năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục