(HBĐT) - Nhiều năm trước đây, đường về xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) vẫn còn trắc trở với những ổ voi, ổ gà, bụi vào mùa khô hay lầy lội vào mùa mưa, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống Nhân dân. Trở lại Khoan Dụ hôm nay không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của một vùng quê, với những con đường bê tông rộng rãi, những ngôi nhà khang trang của người dân, nhà văn hóa, sân chơi thể thao râm ran tiếng cười nói.


Đường giao thông nông thôn xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) được cứng hóa gần 100%, tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại, phát triển KT-XH trên địa bàn.

Xã có 6 xóm, hơn 1.000 hộ với hơn 3.700 nhân khẩu, trong đó, 90% đồng bào theo đạo Thiên Chúa. Điểm nhấn của vùng đất xứ đạo trong năm 2021 là việc thực hiện gấp rút xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Chỉ trong khoảng 6 tháng nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cũng như đóng góp không nhỏ của cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đồng bào Công giáo đã góp phần giúp xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Nhân dân đã hiến hơn 2.000 m2 đất chủ yếu làm đường giao thông nông thôn, góp phần nâng tỷ lệ cứng hóa lên gần 100% trên toàn xã. Tiêu biểu trong hiến đất như hộ các ông: Vũ Đức Bảo, thôn Liên Sơn; Bùi Đức Long, thôn Liên Hồng 1… Cơ sở vật chất của xã được cải thiện đáng kể với 6 công trình hồ, đập đảm bảo yêu cầu phục vụ nước sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân. Xã không có nhà tạm, nhà dột nát, tỷ lệ nhà đạt chuẩn chiếm 88,9%. Hiện, 100% thôn, xóm có nhà văn hóa đạt chuẩn, xã có 1 khu thể thao diện tích 10.000 m2, đáp ứng tốt nhu cầu văn hóa, thể dục thể thao và phục vụ các sự kiện của địa phương. 2/2 trường học đều đạt chuẩn. 100% hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Trên 90% người dân tham gia BHYT.

Chúng tôi đến thăm thôn Liên Hồng 2, thôn có 216 hộ với hơn 800 nhân khẩu. Nhiều năm nay, thôn duy trì là khu dân cư tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào, hoạt động của xã. Hàng năm, thôn có trên 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/năm. Hệ thống cơ sở vật chất đều được xây mới và tu sửa, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người dân. Chia sẻ về những kinh nghiệm trong vận động Nhân dân và đồng bào Công giáo tham gia xây dựng NTM, bà Vũ Thị Hương, người có uy tín trong thôn cho biết: "Trước mỗi công trình được xây dựng, cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban quản lý thôn đều tổ chức họp dân để thông tin về kế hoạch chi tiết, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân. Các công trình được chủ trương xây dựng đều dựa trên lợi ích của Nhân dân, phục vụ chính Nhân dân nên được toàn thôn đồng tình, ủng hộ. Người dân tích cực hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để đảm bảo tiến độ thi công”.

Quyết tâm thực hiện xây dựng NTM nâng cao đã lan tỏa trong toàn xã. Trong tổng số nguồn lực huy động, Nhân dân đóng góp gần 169 tỷ đồng, gồm hiến đất và tài sản trên đất, tiền, ngày công lao động, chiếm gần 50%. Bên cạnh đó, xã chú trọng tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Theo đó, duy trì 2 HTX hoạt động ổn định là HTX nuôi ong mật với 7 thành viên và HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Thái Dương, 7 thành viên. Trên 95% lao động địa phương có việc làm thường xuyên. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 55 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%.

Đồng chí Bùi Văn Hào, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết: "Việc hoàn thành xây dựng NTM nâng cao thể hiện sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị địa phương, sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân góp phần hoàn thành các tiêu chí theo yêu cầu. Những đổi thay ở xã cũng là động lực giúp bà con tiếp tục hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế đa dạng, đồng thuận cao hướng tới mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu tại địa phương trong tương lai không xa”.

Thanh Sơn


Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục