(HBĐT) - Những ngày gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, gia đình các hội viên: Bùi Thị Đị, xóm Yên Tân, xã Lạc Lương và Bùi Thị Nhu, xóm Hơm, xã Đa Phúc (Yên Thủy) xúc động khi được ở trong ngôi nhà mới kiên cố, ấm áp, an toàn. Ngôi nhà "Mái ấm tình thương" - ngôi nhà của sự sẻ chia, ấm áp nghĩa tình của hội viên phụ nữ đã đem lại niềm vui an cư, giúp hội viên nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.


Lãnh đạo Hội LHPN huyện Yên Thủy trao hỗ trợ xây nhà "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Bùi Thị Đị, xóm Yên Tân, xã Lạc Lương.

Chị Bùi Thị Đị là phụ nữ khuyết tật, là mẹ đơn thân, hiện chăm sóc 2 cháu nội còn nhỏ. Mọi chi phí trông đợi vào người con trai đi làm xa gửi về. Gia đình chị không có khả năng làm nhà, phải sống trong ngôi nhà xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình, được sự quan tâm của Hội LHPN huyện, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã cùng anh em họ hàng, sau hơn 2 tháng thi công ngôi nhà "Mái ấm tình thương” được hoàn thiện với diện tích sử dụng gần 40 m2, tổng kinh phí 39,5 triệu đồng. Từ nguồn quỹ "Mái ấm tình thương", Hội LHPN huyện đã hỗ trợ 20 triệu đồng; Đảng ủy, Hội LHPN xã hỗ trợ 1 triệu đồng; chi hội phụ nữ xóm giúp đỡ 20 ngày công, còn lại anh em họ hàng giúp đỡ.

Gia đình bà Bùi Thị Nhu thuộc diện hộ nghèo, tuổi cao, sức yếu, không thể lao động được, chủ yếu phụ thuộc vào con cái. Ngôi nhà bà Nhu đang ở là nhà tạm, hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện để xây dựng. Được sự quan tâm của Hội LHPN huyện, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã cùng gia đình, dòng họ, ngôi nhà "Mái ấm tình thương” đã được hoàn thiện có diện tích gần 60 m2, tổng trị giá 190 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN huyện trao tặng 20 triệu đồng; Đảng ủy, UBND và Hội LHPN xã hỗ trợ 1 triệu đồng; hội viên chi hội xóm ủng hộ 10 ngày công, anh em họ hàng giúp 50 triệu đồng, còn lại là của gia đình tích luỹ.

Đồng chí Bùi Thị Dần, Chủ tịch Hội LHPN huyện chia sẻ: Hai hội viên Bùi Thị Đị và Bùi Thị Nhu cũng như gần 30 hội viên, phụ nữ trong huyện được nhận niềm vui từ cuộc vận động xây nhà "Mái ấm tình thương” giúp phụ nữ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do T.Ư Hội LHPN Việt Nam phát động. Hưởng ứng cuộc vận động, từ năm 2009 đến nay, Hội LHPN các cấp trong huyện đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đóng góp, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân xây dựng và sửa chữa gần 30 nhà "Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo. Hoạt động thiết thực này đã tạo động lực cho hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Để có kết quả trên, song song với việc vận động xây dựng quỹ, các cấp Hội chú trọng công tác chỉ đạo cơ sở rà soát, nắm bắt tình hình cụ thể về hoàn cảnh của phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở; phân công cán bộ thẩm định xem xét khả năng đối ứng, nhu cầu thực sự của từng gia đình theo hồ sơ đề nghị của Hội LHPN các xã, thị trấn. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện xem xét thứ tự ưu tiên, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương và ra quyết định hỗ trợ, triển khai xây dựng nhà "Mái ấm tình thương” đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Trong thời gian tới, ngoài quan tâm, vận động xây dựng nhà "Mái ấm tình thương”, Hội LHPN huyện tiếp tục tạo mọi điều kiện giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo bằng những hoạt động thiết thực như: Cho vay vốn phát triển kinh tế; tổ chức dạy nghề, tạo việc làm; vận động chị em tham gia các mô hình kinh tế hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, động viên ý chí tự lực nhằm giúp chị em có thu nhập ổn định, đảm bảo đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.


Hồng Duyên


Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục