(HBĐT) - Đồng chí Lường Văn Lễ, Bí thư Đoàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) cho biết: Phát huy tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, những năm qua, Đoàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đẩy mạnh phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng bằng những hoạt động, phần việc cụ thể, thiết thực, góp phần phát triển KT-XH địa phương.


Đoàn viên thanh niên xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) phối hợp đoàn tình nguyện cựu sinh viên trường Đại học Thăng Long, Thăng Long volunteer xây dựng nhà nhân ái cho gia đình ông Lò Văn Cắm, xóm Thượng.

Đoàn xã hiện có 8 chi đoàn với 556 đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Với tinh thần xung kích "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Đoàn xã đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực; tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, dần trở thành hoạt động thường niên và tự giác trong mỗi ĐVTN. Điển hình như: Huy động xã hội hóa và trao tặng quà cho 13 học sinh nghèo vượt khó học giỏi; xây dựng 3 công trình thanh niên tiêu biểu tại xóm Hạ, xóm Hày và trường THCS Đồng Ruộng; phối hợp với Báo Tuổi trẻ và Tỉnh Đoàn Hòa Bình trao tặng 25 lồng cá cho gia đình thanh niên hoàn cảnh khó khăn… Nổi bật đầu tháng 4 vừa qua, Đoàn xã phối hợp Huyện Đoàn Đà Bắc, đoàn tình nguyện cựu sinh viên trường Đại học Thăng Long, Thăng Long volunteer tổ chức ra quân ngày thứ Bảy tình nguyện, khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình ông Lò Văn Cắm, xóm Thượng.

Ông Cắm xúc động chia sẻ: "Nhờ được ĐVTN hỗ trợ cả ngày công và tiền mặt nên gia đình tôi đã quyết tâm làm được ngôi nhà mới kiên cố. Tôi hy vọng các bạn trẻ ngày càng có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn”.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ trẻ góp phần cùng chăm sóc, đền đáp công ơn những người có công; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, trân quý những giá trị truyền thống cao đẹp của quê hương, đất nước. Trong 5 năm (2017 - 2022), Đoàn xã Đồng Ruộng đã tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà 11 gia đình chính sách, gia đình neo đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn xã cũng thường xuyên phối hợp các chi đoàn trường học, cơ quan và các xóm tổ chức 5 buổi ra quân "Ngày thứ Bảy tình nguyện”, 14 buổi ra quân "Ngày Chủ nhật xanh”, 10 buổi ra quân thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, 5 hoạt động tiếp sức mùa thi… Ngoài ra, ĐVTN tích cực tu sửa đường giao thông liên thôn, nạo vét kênh mương, tham gia khắc phục thiên tai; phối hợp tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước…

Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành, BCH Đoàn xã chủ động tuyên truyền cán bộ, ĐVTN và người dân thực hiện nghiên quy định "5K" của Bộ Y tế; phối hợp UBMTTQ xã kêu gọi ủng hộ được trên 10.768 kg gạo, trên 10,76 triệu đồng và nhu yếu phẩm khác hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại địa phương và các tỉnh; tham gia hỗ trợ các điểm tiêm vắc xin Covid-19; tình nguyện tham gia các Tổ Covid-19 cộng đồng; hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluzone…

Đồng chí Lường Văn Lễ, Bí thư Đoàn xã Đồng Ruộng cho biết thêm: Các hoạt động vì cộng đồng không chỉ thu hút đông đảo ĐVTN tham gia mà còn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, tạo được những hiệu ứng tích cực; xây dựng hình ảnh đẹp của tuổi trẻ không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, góp phần xây dựng quê hương. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đoàn xã tiếp tục phát động các chương trình thiết thực để có thêm nhiều hoạt động bổ ích, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, hướng về cơ sở gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hồng Duyên


Các tin khác


2 học sinh lớp 5 đuối nước tử vong tại đập My Tây, xã Nuông Dăm

Sáng 22/4, tại đập My Tây, xã Nuông Dăm, huyện Kim Bôi đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu học sinh lớp 5 tử vong. Đó là các cháu: N. T. T. T và B. T. N. L, sinh năm 2013, cùng học tại Trường Tiểu học và THCS Nuông Dăm.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục