Năm nay, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường cửa ngõ và các bến xe, nhà ga, sân bay, cửa ngõ của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mức độ ùn tắc giao thông giảm rất nhiều so với dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay do triển khai thu phí không dừng trên toàn quốc.


Dòng người và phương tiện từ quốc lộ 1A quay trở lại Hà Nội (17h, chiều 4/9).

Thông tin trên được ông Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết.

Không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài

 

Nhìn lại 4 ngày nghỉ lễ cho thấy, tình hình trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Đáng chú ý, từ 16h đến khoảng 19h ngày 31/8, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến trục xuyên tâm, Vành đai thành phố như Giải Phóng, quốc lộ 1 đoạn qua địa phận Ngọc Hồi - Thanh Trì, Minh Khai - Nguyễn Khoái - cầu Vĩnh Tuy... và các cửa ngõ như Nhật Tân - Nội Bài với quốc lộ 18, quốc lộ 5 vào thành phố và các bến xe liên quan như Giáp Bát, Nước Ngầm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng rất cao, xuất hiện tình trạng ùn ứ, do di chuyển vào giờ cao điểm. Riêng đường Vành đai 3 trên cao lượng phương tiện tăng đột biến, nhất là tại các điểm giao Big C, Nguyễn Xiển, Pháp Vân do người dân bắt đầu di chuyển về quê nghỉ lễ, các phương tiện lưu thông chậm theo điều tiết của Cảnh sát giao thông (chiều đi cầu Thanh Trì), tới hơn 23h ngày 31/8, tình hình giao thông trở lại bình thường, phương tiện di chuyển ổn định.

Sáng 1/9, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến quốc lộ, trục xuyên tâm và vành đai thành phố như Vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Giải Phóng, quốc lộ 1 (địa phận Ngọc Hồi, Thanh Trì), cầu Vĩnh Tuy, tuyến Hà Nội - Bắc Giang, cầu Như Nguyệt,… và các bến xe trọng điểm như Giáp Bát, Nước Ngầm, lưu lượng phương tiện gia tăng. Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình lưu lượng phương tiện bình thường, di chuyển tốt, ổn định không xảy ra ùn tắc giao thông do ứng dụng thu phí không dừng ETC được triển khai trên tất cả các trạm. Đến 11h30 cùng ngày, tình hình giao thông trở lại bình thường, phương tiện di chuyển ổn định.

Tuy nhiên, từ khoảng 15h30 ngày 3/9 đến trưa 4/9, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên một số tuyến cửa ngõ và nội đô thành phố có xu hướng gia tăng trở lại. Vành đai 3 trên cao, nút giao Pháp Vân - Ngọc Hồi thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn ứ do mật độ phương tiện từ các tuyến khác trên địa bàn di chuyển vào, đặc biệt là lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình và quốc lộ 1A.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, chiều tối 3/9, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình tăng cao dẫn đến tình trạng ùn ứ tại Km182 (điểm cuối đường cao tốc, hướng Ninh Bình về Hà Nội). Căn cứ tình hình giao thông thực tế của các tuyến nội đô Hà Nội và tuyến quốc lộ 1 (qua địa phận Hà Nam), Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3) đã triển khai phân luồng, yêu cầu xả trạm nút giao Thường Tín khi phát hiện thấy lỗi ETC tại nút giao này và để giảm tải lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên toàn tuyến.

Chiều 4/9, một vụ va chạm liên hoàn 5 xe ô tô tại Km220 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình đã khiến giao thông tê liệt theo hướng về Hà Nội. Đội 3 đã phân luồng phương tiện tạm thời không đi lên cao tốc, đồng thời mời các chủ phương tiện và những người liên quan chứng kiến chụp ảnh, đánh dấu hiện trường, dấu vết và khẩn trương di dời phương tiện vào lề đường để tránh ùn tắc.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh, từ chiều 31/8 đến trưa 1/9, trên các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận lưu lượng phương tiện có tăng nhưng lưu thông đảm bảo bình thường, không xảy ra ùn tắc. Các cửa ngõ ra vào thành phố đi miền Đông và các tuyến cao tốc, quốc lộ, quốc lộ 1 đi qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, mặc dù mật độ phương tiện tham gia lưu thông tăng cao dẫn đến di chuyển chậm nhưng không xảy ra ùn tắc. Tại khu vực cầu Rạch Miễu (nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre), từ 16h30 - 18h ngày 31/8, lưu lượng phương tiện tăng cao cả 2 hướng, xảy ra ùn ứ nhẹ khi lên cầu.

Từ chiều 1/9 đến sáng 4/9, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm từ Thành phố đi các địa phương liên quan nhìn chung ổn định, có thời điểm tăng cao nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông. Chiều 3/9, tuyến quốc lộ 60, khu vực cầu Rạch Miễu lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, di chuyển chậm từ 15 giờđến 17 giờ, Phòng Cảnh sát Giaothông Công an Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông, trong đó, trạm thu phí Rạch Miễu xả trạm 2 lần (hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang). 

Tai nạn giao thông tăng

 

Đánh giá về tình hình tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ lễ năm nay, ông Trần Hữu Minh cho hay, tổng số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông tăng so với 4 ngày dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2021. Nguyên nhân khách quan là do nghỉ lễ năm 2021 là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội, mật độ giao thông tăng cao. Song, có nguyên nhân chủ quan là do ý thức tham gia giao thông của một số người dân vẫn còn hạn chế, vi phạm các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Toàn quốc đã xảy ra vụ 79 tai nạn giao thông, làm chết 48 người, bị thương 51 người. Các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ, so với 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2021 (thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, toàn quốc đang thực hiện giãn cách xã hội), tăng 22 vụ (38,59%); tăng 24 người chết (100%); tăng 12 người bị thương (30,76%).

Sovới 4 ngày của kỳ nghỉ Lễ 30/4, 1/5 năm nay,kỳ nghỉ Lễ 2/9 giảm 25 vụ tai nạn giao thông (24,04%), giảm 7 người chết (12,73%) và giảm 33 người bị thương (39,29%). Đáng chú ý, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lực lượng chức năng huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cho biết, vào khoảng 20 giờngày 2/9, trên quốc lộ 19 mới xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe mô tô và người đi bộ khiến haingười tử vong.

Trong dịp nghỉ lễ, lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông vận tải tiếp tục hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, chỉ huy giao thông, trực tiếp phân luồng để kéo giảm ùn tắc giao thông, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải.

Tình trạng vi phạm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ diễn ra khá phổ biến. Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 42.020 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 64,6 tỷ đồng; tạm giữ 960 xe ô tô, 12.700 xe mô tô và 2 phương tiện thủy, tước 6.446 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn các loại.

 

Theo Baotintuc

Các tin khác


Người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày dịp Lễ Quốc khánh năm nay

Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXB), cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày Lễ Quốc khánh năm 2024 từ thứ Bảy ngày 31/8 đến hết thứ Ba ngày 3/9/2024.

“Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe mô tô”, một nữ tiktoker bị Công an triệu tập, xử phạt vi phạm hành chính 

Công an huyện Lạc Sơn cho biết, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Thị M. (SN 2004), trú tại xóm Trung Quyền, xã Vũ Bình (Lạc Sơn) về hành vi "Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe mô tô” quy định tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP, ngày 28/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Người dân đổ về các bãi biễn giải nhiệt dịp lễ 30/4

Kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày cùng với thời tiết nắng nóng tạo cơ hội cho nhiều người chọn các bãi biển để vui chơi, giải nhiệt.

Đổi thay nơi ghi dấu chiến công bắn rơi máy bay Mỹ

Chiến công bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh trên trận địa phòng không đồi Mèng, đồi Nâu của những chiến sỹ dân quân xóm Lục, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) còn mãi lưu danh. Thế hệ hôm nay và mai sau khắc ghi niềm tự hào, nguyện tiếp bước cha anh đóng góp, xây dựng quê hương Yên Nghiệp ngày càng giàu đẹp.

Để vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển bền vững

Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) bình quân giảm từ 2,5 - 3%/năm; 14/33 xã đặc biệt khó khăn cán đích nông thôn mới; cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống được đầu tư; nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch... đó là những kết quả đáng ghi nhận sau nhiều năm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục