(HBĐT) - Hoạt động từ năm 2020, mô hình vãng gia (thăm hộ) do Chương trình vùng (CTV) Đà Bắc - tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ triển khai tại 4 xã Tân Minh, Tân Pheo, Đoàn Kết, Yên Hoà. Mô hình có ý nghĩa thúc đẩy và huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em.



Chương trình vùng Đà Bắc phối hợp trường THCS Tân Pheo truyền thông các vấn đề bảo vệ trẻ em. 

Huyện Đà Bắc có 16 xã, 1 thị trấn với 5 dân tộc cùng chung sống. Tổng dân số gần 59.000 người, trong đó trẻ em từ 0 - 16 tuổi chiếm 27,4%. Do địa bàn đi lại khó khăn, một số xã ven lòng hồ có địa hình chia cắt, ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại, học tập của trẻ em. Nhận thức của một số người dân chưa đầy đủ trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em. Sự quan tâm đến trẻ em trong các gia đình nghèo còn hạn chế. Theo kết quả thống kê, rà soát có 3.115 trẻ em sống trong hộ nghèo, 159 trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gồm 9 trẻ mồ côi, 45 trẻ tàn tật đặc biệt nặng, 9 trẻ bị xâm hại tình dục (XHTD), 2 trẻ nhiễm HIV, 2 trẻ vi phạm pháp luật (XHTD ở xã Đoàn Kết). Đây cũng chính là những đối tượng ưu tiên của CTV Đà Bắc.

Từ đầu năm đến nay, trong phạm vi lĩnh vực can thiệp tại xã Tân Minh có 32 trẻ được thăm với 14 trẻ em trai, 18 trẻ em gái. Thông qua những lần thăm hộ, các cộng tác viên đã tiếp cận sát với từng gia đình trẻ, giúp trẻ và gia đình thay đổi được suy nghĩ, hành vi. Bên cạnh đó, CTV tăng cường truyền thông tại trường học, hỗ trợ 120 trẻ bị nhiễm Covid-19, mỗi hộ có trẻ được nhận 20 kg gạo. Tập huấn cho người chăm sóc trẻ về mô hình gia đình toàn mỹ, thành lập 8 câu lạc bộ (CLB) cha mẹ, 5 CLB trẻ em đã, đang duy trì sinh hoạt thường xuyên.

Tại xã Tân Pheo, dự án phối hợp chính quyền địa phương, trường học truyền thông bảo vệ trẻ em với các chủ đề: Phòng, chống bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và nhà trường, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, XHTD; tập huấn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ về mô hình gia đình toàn mỹ; hỗ trợ 11 gia đình trẻ có hoàn cảnh khó khăn bị Covid-19; thành lập và hỗ trợ đồ dùng thể thao, sách, truyện, tủ đựng đồ, tài liệu văn phòng phẩm cho các CLB trẻ em, CLB cha mẹ. Chú trọng mô hình vãng gia với 28 trẻ, gồm 13 trẻ em trai và 15 trẻ em gái được thăm hộ. Ngoài ra, CTV còn hỗ trợ sân chơi cho trẻ em tại xóm Phổn, Thùng Lùng; hỗ trợ vật liệu xây dựng góc phòng, chống thiên tai tại trường THCS, đường bê tông liên xóm Bương, bờ kè nhà văn hoá xóm Bon…

Anh Vì Văn Thuấn, Quản lý CTV Đà Bắc cho biết: Mô hình nhằm theo dõi, phát hiện, can thiệp kịp thời các trường hợp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân bạo lực, mua bán, bị bỏ rơi, xao nhãng. Đồng thời, huy động sự tham gia của cộng đồng và hệ thống quản lý Nhà nước về bảo vệ trẻ em (BVTE). Hỗ trợ Ban BVTE/cơ quan điều phối kết nối tới các dịch vụ bên trong và bên ngoài cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của trẻ em và gia đình trong việc giải quyết vấn đề của họ, từ đó góp phần tạo môi trường sống an toàn.

Nhiều hoạt động có ý nghĩa của mô hình đã, đang được triển khai, thúc đẩy như: Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức nhóm thường trực BVTE các cấp, cán bộ, cộng tác viên vãng gia nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; hướng dẫn cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ về kiến thức bảo vệ, chăm sóc và kỹ năng BVTE trước nguy cơ bị bóc lột, bạo lực, xâm hại, bỏ rơi; phát huy nội lực, tăng cường sự tham gia của trẻ em và gia đình. Mặt khác, nâng cao năng lực, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là trẻ em và người nghèo. Từ năm 2019 đến nay, CTV tập trung 3 lĩnh vực chính, gồm: Dinh dưỡng lồng ghép sinh kế, BVTE, huy động sự tham gia của cộng đồng tại 4 xã dự án. Qua đó, BVTE khỏi xâm hại, bóc lột, bạo lực và tai nạn thương tích; trang bị cho trẻ em kỹ năng và giá trị sống để các em tự bảo vệ mình, biết giúp đỡ cha mẹ, chia sẻ yêu thương, quan tâm đến bạn bè, trước hết là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Giúp cha mẹ và người chăm sóc trẻ tăng thu nhập để có thể chăm sóc, nuôi dưỡng, yêu thương, BVTE tốt hơn.       

Bùi Minh


Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục