(HBĐT) - Những năm qua, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương về củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Đây là nền tảng để củng cố nền quốc phòng toàn dân vững chắc.


Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà ông Bùi Thanh Xuân, xóm Đồng Nhất, xã Dũng Phong (Cao Phong) 
là nạn nhân nhiễm chất độc hoá học dioxin. 

Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật như: Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên, việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, vận động đồng bào giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới… với hình thức phong phú, đa dạng. Theo thống kê trong 10 năm trở lại đây, cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng đã thực hiện và phối hợp thực hiện tuyên truyền, phổ biến được trên 23.000 buổi cho hơn 1,8 triệu lượt cán bộ, chiến sỹ, hội viên, đồng bào dân tộc thiểu số. Nổi bật như tuyên truyền pháp luật hơn 1.700 buổi cho trên 136.500 lượt hội viên; trợ giúp pháp lý cho hơn 16.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân; tổ chức tập huấn 112 lớp về các nội dung phòng, chống tệ nạn xã hội cho trên 12.300 lượt người tham gia. Phối hợp cơ quan Công an tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương thành lập các cụm đoàn kết quân dân, cụm địa bàn an toàn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Qua đó, các dân tộc trong tỉnh tin tưởng vào đường lối của Đảng, sự nghiệp đổi mới đất nước, tích cực tham gia phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bên cạnh đó, cấp uỷ, cơ quan, đơn vị quân sự xây dựng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Theo đó, thường xuyên đối thoại dân chủ giữa người đứng đầu cấp uỷ, chỉ huy với cán bộ, chiến sỹ các đơn vị để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Đồng thời, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ tỉnh với nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả. Nổi bật như các mô hình: "Phát triển Đảng  trong thanh niên độ tuổi nhập ngũ”, đã kết nạp trên 1.300 đảng viên trong 10 năm qua, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, góp phần xoá bỏ tình trạng thôn, bản "trắng” đảng viên; "Làng, bản văn hoá - quốc phòng” trong khu vực phòng thủ; "Đồng hành cùng em đến trường”… đã đem lại hiệu quả thiết thực. 

Hàng năm, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập chiến đấu cấp xã, phường, thị trấn gắn với xây dựng, phát triển KT-XH, thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong các cuộc diễn tập, LLVT tỉnh đã huy động trên 60.000 ngày công cùng các nguồn lực làm mới 50 km đường bê tông; làm mới và cải tạo trên 200 km đường cấp phối; san lấp trên 10.000 m2 ổ gà; phát quang trên 300 km đường giao thông nông thôn; làm mới 1 cầu bê tông, 2 cầu gỗ dân sinh… Ngoài ra, Trung tâm Dạy nghề và giới thiệu việc làm Bộ CHQS tỉnh mở 7 lớp đào tạo nghề miễn phí cho 216 học viên tại các xã: Mường Chiềng, Giáp Đắt, Đồng Chum (Đà Bắc). Từ năm 2012 đến nay, Bộ CHQS tỉnh được phân công giúp đỡ 10 xã đặc biệt khó khăn của 3 huyện Đà Bắc, Mai Châu, Tân Lạc. 

Đặc biệt, việc triển khai hiệu quả công tác chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội, "Đền ơn - đáp nghĩa” thời gian qua đã cho thấy những chuyển biến tích cực. Đại tá Quách Đăng Phú, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Nổi bật trong những năm qua như hoạt động xây dựng 58 nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách, 21 nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với mức 70 - 80 triệu đồng/nhà, tổng giá trị trên 5 tỷ đồng. Xem xét giải quyết chế độ, chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho gần 2.300 đối tượng với số tiền trên 600 triệu đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, quan trọng, góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa quân đội với Nhân dân, củng cố khối đoàn kết toàn dân vững chắc trong tình  hình mới”.


 Gia Khánh


Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục