(HBĐT) - Những năm qua, cán bộ, hội viên người cao tuổi (NCT) thị trấn Bo (Kim Bôi) luôn phát huy vai trò "Tuổi cao - gương sáng”; gương mẫu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động do T.Ư và địa phương phát động. Qua đó có nhiều tấm gương NCT tiêu biểu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Xứng đáng là "cây cao bóng cả”, chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.



Cán bộ Hội Người cao tuổi thị trấn Bo (Kim Bôi) thăm mô hình chăn nuôi tổng hợp của bà Quách Thị Xanh, khu Đoàn Kết. 

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với bà Quách Thị Xanh, chi hội phó chi hội NCT khu Đoàn Kết là sự năng nổ, nhiệt huyết trong công tác hội, đồng thời tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trên diện tích vườn khoảng 300 m2, bà Xanh bố trí hợp lý các khu vực trồng trọt kết hợp chăn nuôi tổng hợp để nâng cao thu nhập. Bên cạnh lương hưu, mỗi năm, bà Xanh thu hơn 100 triệu đồng lợi nhuận từ cung cấp các mặt hàng nông sản cho tư thương và Nhân dân trên địa bàn. Nêu gương sáng trong các hoạt động Hội NCT, bà Xanh tích cực tham gia luyện tập thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ trên địa bàn.
Bà Xanh cho biết: "Mặc dù tuổi cao nhưng những NCT tại khu dân cư đều rất nhiệt tình tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần. Những tiếng cười sảng khoái giúp chúng tôi sống vui - sống khỏe - sống có ích bên gia đình. Đó cũng là dịp để NCT xích lại gần nhau để cùng trao đổi vốn quý, chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ nhau cùng vươn lên, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Hội NCT thị trấn Bo có gần 1.900 hội viên, sinh hoạt tại 16 chi hội, 54 tổ hội. Những năm qua, các cấp Hội NCT chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCT trên địa bàn. Phong trào "Tuổi cao - gương sáng” được cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng gắn với các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Theo rà soát, thị trấn Bo hiện có 109 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể. Trong lĩnh vực thi đua phát triển kinh tế có 5 hội viên tiêu biểu, các ngành nghề chủ yếu là kinh doanh dịch vụ, phát triển trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Trong năm 2022, Hội NCT các cấp thực hiện hiệu quả việc chúc thọ, mừng thọ cho NCT trên địa bàn với tổng kinh phí trên 70 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên, trao quà cho 301 NCT thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết. 1.362 NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm, 894 NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe ban đầu. Duy trì tổ chức các hoạt động thăm quan, học tập kinh nghiệm thu hút 754 NCT tham gia.

Cùng với đó, cán bộ, hội viên NCT tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đến nay, thị trấn phát triển, duy trì hiệu quả 48 tổ, nhóm, câu lạc bộ, thu hút trên 1.200 NCT tham gia. Thông qua các hoạt động góp phần tạo sân chơi bổ ích, gắn kết NCT có chung niềm đam mê, sở thích. Ngoài ra, 2 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau phát huy hiệu quả với nhiều hoạt động tăng thu nhập, nâng cao vai trò, vị thế của NCT trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Bùi Thị Đạo, Trưởng Ban đại diện Hội NCT thị trấn Bo cho biết: "Nhiều năm qua, phong trào "Tuổi cao - gương sáng” được các cấp Hội nhiệt tình tham gia gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động do T.Ư, địa phương phát động. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương NCT trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tại cộng đồng dân cư, cán bộ, hội viên NCT tiếp tục phát huy trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm, nêu gương sáng, tiên phong, gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và thi đua phát triển kinh tế, đảm bảo ANCT - TTATXH địa phương.

Đức Anh

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục