(HBĐT) - Xã Cuối Hạ (Kim Bôi) có 10 xóm, trong đó 4 xóm chưa có nhà văn hóa (NVH), việc tổ chức các hoạt động cộng đồng phải nhờ nhà ở của hộ dân. Những xóm còn lại được hỗ trợ xây dựng NVH, tuy nhiên sau thời gian dài sử dụng, hiện đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Một số xóm tận dụng các điểm chi trường diện tích chỉ 20 m2 làm nơi sinh hoạt thôn, xóm.


Nhà văn hóa xóm Vọ, xã Cuối Hạ (Kim Bôi) được tận dụng từ điểm chi trường tiểu học xuống cấp làm nơi sinh hoạt cộng đồng.

Khảo sát thực tế tại khu dân cư xóm Vọ, một trong những xóm chưa có NVH. Xóm tận dụng điểm chi trường tiểu học đặt trên địa bàn làm nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng, sinh hoạt, hội họp. Diện tích phòng chỉ khoảng 20 m2 được xây dựng từ năm 2006 đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Xóm Vọ hiện có 228 hộ dân với gần 1.100 nhân khẩu. Việc tổ chức các hoạt động cộng đồng tại điểm chi trường gây nhiều khó khăn, bất tiện. Cụ thể, đối với việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xóm phải trích nguồn kinh phí gần 2 triệu đồng để bắc rạp, thuê loa đài đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền đầy đủ, kịp thời thông tin đến Nhân dân. Đối với các buổi sinh hoạt xóm số lượng người ít hơn được tổ chức nhờ nhà ở của hộ dân.  

Anh Bùi Thế Anh, Trưởng xóm Vọ cho biết: "Việc tận dụng điểm chi trường tiểu học để tổ chức các hoạt động cộng đồng gây nhiều bất tiện cho Nhân dân. Do số lượng dân đông, diện tích phòng không đảm bảo, xóm phải phân chia các cụm dân cư, bố trí thời gian phù hợp. Cùng một nội dung sinh hoạt nhưng xóm phải triển khai 3 - 4 lần mới đảm bảo tuyên truyền đến toàn thể Nhân dân”.

Anh Bùi Đức Thảo, xóm Pang chia sẻ: "NVH xóm được xây dựng từ trước năm 2010 nên nhiều hạng mục công trình đã hư hỏng (cánh cửa xập xệ, tường bong tróc, nền gạch sụt lún nghiêm trọng…). Để tạm thời khắc phục khó khăn, Nhân dân đã huy động nguồn kinh phí mua vật liệu xây dựng, đóng góp ngày công tu sửa nhằm đảm bảo chất lượng tổ chức các hoạt động cộng đồng”.

Xã Cuối Hạ có 1.770 hộ với trên 8.000 nhân khẩu, sinh sống tại 10 xóm. Với đặc thù địa bàn rộng, dân cư đông đúc, nhu cầu tổ chức các hoạt động cộng đồng của Nhân dân lớn. Theo rà soát, toàn xã có 4/10 xóm chưa xây dựng được NVH, trong 6 xóm có NVH chỉ có 2 NVH xóm Má Mư, Thông được Nhà nước hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng nhưng vẫn chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Còn lại một số NVH được xây dựng từ nguồn lực huy động Nhân dân đóng góp hoặc tận dụng các điểm chi trường tại các xóm trên địa bàn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là NVH xây dựng đã lâu nên hầu hết đều xuống cấp, diện tích chỉ đạt từ 20 - 25 m2, không đủ sức chứa khi xóm tổ chức hội họp.

Thực trạng thiếu NVH tại các xóm ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả sinh hoạt, hội họp của người dân, không thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia; việc thuê phông rạp để phục vụ các sự kiện của xóm, tu sửa NVH… đều phải huy động nguồn kinh phí từ Nhân dân.

Đồng chí Bùi Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND xã Cuối Hạ cho biết: "Thực tế cho thấy, thiếu NVH ảnh hưởng lớn đến tổ chức các hoạt động cộng đồng của Nhân dân các thôn, xóm. Việc xây dựng NVH cần nguồn kinh phí lớn, địa phương không đáp ứng được. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã mong muốn Nhà nước quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để đầu tư, tu sửa, xây dựng NVH. Huy động nguồn lực xã hội hóa từ Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn, sử dụng và phát huy hiệu quả các công trình NVH”. 

Đức Anh

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục