(HBĐT) - Huyện Lương Sơn, địa bàn quan trọng chiếm số thu lớn của BHXH tỉnh. Do đó, BHXH huyện luôn nỗ lực hết mình hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH tỉnh giao và vì quyền lợi của người lao động hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT không bị gián đoạn.


Cán bộ thu của Bảo hiểm xã hội huyện Lương Sơn trực chốt số thu. 

Hàng năm, vào dịp cuối năm, công tác thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN tại huyện Lương Sơn bao giờ cũng là "điểm nóng”. Thời gian này, huyện chạy đua với thời gian, tập trung mọi nguồn lực, huy động cán bộ làm thêm giờ, làm việc hết mình để đẩy nhanh tiến độ; để thu "dóc” tất cả đơn vị, phấn đấu đạt tỷ lệ cao nhất, giảm thấp nhất số nợ đọng; xử lý triệt để công tác thu ở những đơn vị chậm đóng, khó đòi.

Là huyện tập trung nhiều đơn vị, doanh nghiệp với khu công nghiệp lớn nhất tỉnh đã gây khó khăn, áp lực rất lớn cho công tác thu. Hiện nay, BHXH huyện Lương Sơn quản lý 563 đơn vị với trên 82.700 lao động tham gia BHXH, gần 82.000 người tham gia BHYT. Tổng số thu BHXH, BHTN của BHXH huyện Lương Sơn chiếm 22,14% tổng thu của cả tỉnh. Tuy nhiên, lực lượng cán bộ quản lý thu rất mỏng với 7 người, trung bình mỗi cán bộ phụ trách trên 80 đơn vị với hơn 11 nghìn lao động và số phải thu 1 năm trên 71 tỷ đồng. Năm 2022, kế hoạch thu BHXH tỉnh giao cho huyện Lương Sơn 498,5 tỷ đồng, tăng 183 tỷ đồng so với năm 2022. Do vậy, những cán bộ thu chịu áp lực rất lớn.

Với nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm, các nỗ lực phát triển đối tượng tham gia, tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT của BHXH huyện Lương Sơn đã tiến sát mục tiêu đề ra. Đồng chí Vũ Hồng Thái, Giám đốc BHXH huyện Lương Sơn cho biết: "Trong năm 2022, BHXH huyện thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi, bởi đặc điểm điều kiện KT-XH địa phương cũng như do ảnh hưởng của dịch Covid-19, huyện nằm trong vùng dịch cấp độ cao nhất đã tác động tiêu cực đến hoạt động SX-KD của hầu hết doanh nghiệp cũng như việc làm, thu nhập của người lao động. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg, trên địa bàn huyện có 11 xã, thị trấn không còn thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, do vậy số người tham gia BHYT giảm trên 24 nghìn người. Những yếu tố trên ảnh hưởng rất lớn đến công tác phát triển người tham gia, thu, thu nợ BHXH, BHYT.

Xác định công tác thu là nhiệm vụ trọng tâm, BHXH huyện triển khai quyết liệt nhiều biện pháp linh hoạt, hiệu quả, phù hợp thực tiễn, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, xây dựng thói quen cho các chủ sử dụng lao động trong việc thực hiện trích nộp BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch và thành lập tổ thu nợ của BHXH tỉnh và BHXH huyện để đôn đốc, thu hồi nợ đối với các đơn vị nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT; kết hợp với việc rà soát số người lao động chưa tham gia. Đồng thời, thường xuyên đối chiếu, gửi thông báo và ra văn bản nhắc nhở các đơn vị nợ thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định. Công khai danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT trên 3 tháng lên các phương tiện thông tin địa phương… Ngoài ra, thanh tra, kiểm tra cũng là giải pháp mũi nhọn giúp giảm đáng kể số nợ trên địa bàn. BHXH huyện thường xuyên phối hợp các ban, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động phải tuân thủ nghiêm pháp luật BHXH, chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau thanh tra...

Bằng những cách làm quyết liệt, cùng sự chung tay, đồng lòng của toàn thể cán bộ, nhân viên, kết quả năm 2022, BHXH huyện Lương Sơn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thu được 447 tỷ đồng (tăng 132 tỷ đồng so với năm 2021); số nợ 8,4 tỷ đồng, giảm 0,2% kế hoạch BHXH tỉnh giao. Đây cũng là kết quả góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.  

Vân Anh
(BHXH huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Cuộc sống mới ở Thung Nai

Chúng tôi có dịp trở lại thăm xã vùng hồ Thung Nai của huyện Cao Phong. Từ xã có xuất phát điểm thấp, những năm gần đây, Thung Nai có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo, cảnh quan, đời sống người dân. Con đường 435 từ TP Hòa Bình đã đến tận xã Suối Hoa (Tân Lạc), qua địa bàn xã Thung Nai 8 km đang phát huy hiệu quả, thu hút nhiều khách du lịch lên cảng Thung Nai.

Tích cực chuẩn bị cho thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024

Chiều 4/5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh trả lời câu hỏi của nhà báo liên quan vấn đề thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, xây dựng vị trí việc làm…

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền cho khách

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đề nghị khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân, không truy cập vào đường link lạ khi nhận được các tin nhắn mạo danh ngành điện.

Thẩm định mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Yên Thủy

Ngày 4/5, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Yên Thủy. 

Tri ân anh hùng, liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình

Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình những ngày này nhiều gia đình liệt sỹ, cán bộ và nhân dân, đoàn viên - thanh niên đến thăm viếng. Nghĩa trang được quy hoạch trên ngọn đồi thuộc phường Dân Chủ, TP Hòa Bình, bên rừng cây gió thổi vi vu ngày đêm. Trước đây nghĩa trang thuộc phường Phương Lâm, sau đó được quy hoạch, đầu tư xây dựng với quy mô khoảng 4,2ha tại phường Dân Chủ.

Gần 2.000 trẻ em được khám sàng lọc, hội chẩn bệnh lý tim mạch miễn phí

Ngày 3/5, tại Trường TH&THCS Cao Sơn (Đà Bắc), Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Trung tâm Tim Mạch - Bệnh viện E, UBND huyện Đà Bắc phối hợp tổ chức chương trình khám sàng lọc, hội chẩn bệnh lý tim mạch miễn phí cho trẻ em từ 0 - 16 tuổi trên địa bàn hai xã Cao Sơn, xã Mường Chiềng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục